Tổng thống Mỹ xoa dịu đồng minh Pháp sau bê bối nghe lén

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã điện đàm với người đồng cấp Pháp Francois Hollande sau những thông tin nói rằng Washington đã nghe lén các nguyên thủ quốc gia của Pháp.
Tổng thống Mỹ xoa dịu đồng minh Pháp sau bê bối nghe lén ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama với người đồng cấp Pháp Francois Hollande tại Nhà Trắng hồi tháng 2/2014. (Nguồn: CHOIR)

Theo AFP/Reuters, ngày 24/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã điện đàm với người đồng cấp Pháp Francois Hollande sau những thông tin nói rằng Washington đã nghe lén các nguyên thủ quốc gia của Pháp, theo đó đưa ra những đảm bảo mới nhất rằng hành động này đã chấm dứt.

Tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Pháp nêu rõ: "Tổng thống Obama đã tái khẳng định cam kết vững chắc... sẽ chấm dứt các hành động đã diễn ra trong quá khứ, vốn không thể chấp nhận được giữa các đồng minh."

Theo tuyên bố, giới chức tình báo Pháp sẽ sớm tới Washington để tăng cường sự hợp tác giữa hai nước.

Trong khi đó, Nhà Trắng ra tuyên bố cho hay ông Obama "đã tái khẳng định rằng chúng tôi tuân thủ cam kết đưa ra với những người đồng cấp Pháp vào cuối năm 2013, theo đó chúng tôi không và sẽ không nhắm tới hoạt động liên lạc của Tổng thống Pháp."

Trước đó, mạng tin WikiLeaks tối 23/6 tiết lộ rằng Chính phủ Mỹ đã do thám 3 đời Tổng thống Pháp, ít nhất là trong khoảng thời gian từ năm 2006-2012./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục