Tổng thống Myanmar cách chức một bộ trưởng nội các

Tân Hoa xã đưa tin, ngày 20/6, Văn phòng Chính phủ Myanmar ra thông báo cho biết Bộ trưởng phụ trách vấn đề tôn giáo nước này U Hsan Hsint đã bị cách chức.

Tân Hoa xã đưa tin, ngày 20/6, Văn phòng Chính phủ Myanmar ra thông báo cho biết Bộ trưởng phụ trách vấn đề tôn giáo nước này U Hsan Hsint đã bị cách chức.

Truyền thông địa phương đưa tin cuộc điều tra sẽ được tiến hành và các hành động pháp lý sẽ được áp dụng đối với ông Hsint do bị cáo buộc biển thủ công quỹ.

Bộ trưởng này cũng bị cáo buộc gây ra nhiều xung đột giữa các tăng ni Phật giáo với Ủy ban nhà nước Sanga Maha Nayaka - văn phòng cao nhất của tăng ni Phật giáo nước này.

Thông báo trên được đưa ra sau khi tu viện Mahasantisukha ở thị trấn Tammwe thuộc Yangon đã bị hàng trăm cảnh sát chống bạo động tấn công lúc nửa đêm 10/6 liên quan tới vụ tranh chấp quyền sở hữu.

Khoảng 20 tăng ni đã bị bắt trong vụ này, song 15 người trong số đó đã được trả tự do./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục