Tổng thống Myanmar cam kết đảm bảo bầu cử tự do và công bằng

Tổng thống Myanmar U Thein Sein đã cam kết tiến hành một cuộc tổng tuyển cử công bằng và tự do, đồng thời duy trì sự ổn định chính trị trong quá trình chuyển tiếp từ giai đoạn trước đến sau bầu cử.
 Tổng thống Myanmar cam kết đảm bảo bầu cử tự do và công bằng ảnh 1Tổng thống Myanmar U Thein Sein (giữa) tới dự cuộc họp của lãnh đạo các lực lượng chính trị ở Nay Pyi Taw ngày 12/1. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin ngày 2/9, Tổng thống Myanmar U Thein Sein đã cam kết tiến hành một cuộc tổng tuyển cử công bằng và tự do, đồng thời duy trì sự ổn định chính trị trong quá trình chuyển tiếp từ giai đoạn trước đến sau bầu cử.

Trong một thông điệp được phát trên đài phát thanh, Tổng thống Myanmar đã kêu gọi tất cả các đảng phái chính trị của nước này đặc biệt chú ý và tuân thủ khuôn khổ và các quy định do Ủy ban Bầu cử Liên bang (UEC) đưa ra.

Ông U Thein Sein cũng hối thúc các đảng phái không đưa ra những phát biểu mang tính kích động có thể làm phương hại đến sự hòa hợp dân tộc và sự đoàn kết của nhân dân trong các chiến dịch vận động tranh cử.

Tổng thống U Thein Sein nhấn mạnh cuộc tổng tuyển cử sắp tới là một bước đi rất quan trọng trong quá trình chuyển tiếp dân chủ, vốn đã được ấn định vào ngày 8/11.

Chiến dịch vận động tranh cử sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày 8/9 đến 6/11 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục