Tổng thống Myanmar gặp thủ lĩnh phe đối lập và quân đội

Cuộc gặp diễn ra 1 ngày sau khi Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã điện đàm với cả ông Thein Sein và bà Suu Kyi.
Tổng thống Myanmar gặp thủ lĩnh phe đối lập và quân đội ảnh 1 Tổng thống Myanmar U Thein Sein (phải) trong cuộc gặp với bà Aung San Suu Kyi hồi tháng 8/2011. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, ngày 31/10, Tổng thống Myanmar U Thein Sein đã bắt đầu cuộc gặp chưa từng có với giới chức quân đội cấp cao và các đối thủ chính trị, trong đó có bà Aung San Suu Kyi, tại thủ đô Naypyidaw trước thềm cuộc bầu cử quan trọng vào năm tới.

Tham dự cuộc gặp tại Phủ Tống thống Myamar có 14 đại diện của chính phủ, quốc hội, các chính đảng, quân đội và Ủy ban Bầu cử Liên bang, trong đó có ông Thein Sein và 2 phó tổng thống, chủ tịch 2 viện của quốc hội U Shwe Mann và Ukhin Aung Myint, Tổng tư lệnh quân đội Myanmar, Đại tướng Min Aung Hlaing và Phó Tổng tư lệnh, Tướng Soe Win.

Đây là cuộc gặp đầu tiên thuộc kiểu này tại Myanmar trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này nổi lên sau nhiều thập kỷ dưới chế độ quân sự cầm quyền.

Cuộc gặp diễn ra 1 ngày sau khi Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã điện đàm với cả ông Thein Sein và bà Suu Kyi về cuộc bầu cử sắp tới, chưa đầy 2 tuần trước khi nhà lãnh đạo Mỹ thăm Myanmar.

Tuần trước, giới chức bầu cử Myanmar đã tuyên bố các cuộc bầu cử lịch sử của nước này sẽ được tổ chức vào tuần cuối của tháng 10 hoặc tuần đầu tiên của tháng 11/2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục