Tổng thống Myanmar Thein Sein thảo luận với thủ lĩnh đối lập

Tổng thống Myanmar U Thein Sein đã có cuộc gặp riêng với thủ lĩnh đối lập Aung San Suu Kyi tại thủ đô Nay Pyi Taw về vấn đề sửa đổi hiến pháp và cuộc tổng tuyển cử sắp tới.
Tổng thống Myanmar Thein Sein thảo luận với thủ lĩnh đối lập ảnh 1 Tổng thống Myanmar Thein Sein (phải) tại hội nghị thảo luận việc ký Hiệp ước ngừng bắn trên toàn quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Truyền thông Myanmar đưa tin ngày 2/3, Tổng thống Myanmar U Thein Sein đã có cuộc gặp riêng với thủ lĩnh đối lập Aung San Suu Kyi tại thủ đô Nay Pyi Taw. Nội dung cuộc gặp tập trung vào các vấn đề sửa đổi hiến pháp và cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Thein Sein và Chủ tịch đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) Aung San Suu Kyi kể từ tháng 3/2014.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quốc hội Myanmar đang đề xuất tổ chức đối thoại 6 bên - gồm Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng, lãnh đạo phe đối lập, Chủ tịch hai viện Quốc hội, cùng đại diện các nhóm sắc tộc vũ trang - nhằm giải quyết các vấn đề chính trị trong nước, đặc biệt việc sửa đổi hiến pháp.

Hiến pháp hiện hành của Myanmar được ban hành hồi tháng 5/2008, trong đó có điều khoản được xem là cản trở thủ lĩnh đối lập Aung San Suu Kyi tham gia tranh cử tổng thổng. Điều khoản này quy định bất kỳ người nào có cha mẹ, vợ/chồng, con hợp pháp là công dân nước ngoài không được phép giữ cương vị tổng thống.

Các con của bà Suu Kyi mang quốc tịch Anh. Hiện đảng NLD và liên minh của bà Suu Kyi đang tiến hành chiến dịch thúc đẩy sửa đổi điều khoản trên.

Ngoài ra, còn một điều khoản gây tranh cãi nữa trong Hiến pháp là quy định 1/4 số ghế trong quốc hội thuộc về quân đội.

Dự kiến cuộc trưng cầu ý dân về việc sủa đổi hiến pháp sẽ được tổ chức vào tháng 5/2015 và tổng tuyển cử vào cuối năm 2015. Cả Thượng viện lẫn Hạ viện đều đã thông qua điều luật trưng cầu ý dân về dự thảo hiến pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục