Tổng thống Myanmar U Htin Kyaw bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc

Tổng thống Myanmar U Htin Kyaw đã tới Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc trong sáu ngày (6-11/4) theo lời mời của Chủ tịch nước chủ nhà Tập Cận Bình.
Tổng thống Myanmar U Htin Kyaw bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc ảnh 1Tổng thống Myanmar U Htin Kyaw. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 6/4, Tổng thống Myanmar U Htin Kyaw đã tới Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc trong sáu ngày (6-11/4) theo lời mời của Chủ tịch nước chủ nhà Tập Cận Bình.

Tháp tùng Tổng thống Htin Kyaw trong chuyến thăm Trung Quốc lần này có phái đoàn gồm hơn 30 thành viên, trong đó có các bộ trưởng Thương mại và Xây dựng.

Dự kiến, Tổng thống U Htin Kyaw có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Trung Quốc nhằm trao đổi tăng cường hơn nữa quan hệ và hợp tác song phương.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất đồng thời là nhà tài trợ nước ngoài lớn nhất của Myanmar.

Đầu tư của Trung Quốc vào Myanmar chiếm tới 26,57% tổng đầu tư nước ngoài của quốc gia Đông Nam Á này và trải dài trong nhiều lĩnh vực từ các đường ống dẫn dầu, khí, khu đặc quyền kinh tế, tới những con đập và các khu mỏ. Hai nước từ lâu đã duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao.

Tháng 8/2016, Cố vấn Nhà nước Myanmar San Suu Kyi cũng đã có chuyến thăm chính thức Trung Quốc trong 5 ngày.

Trong chuyến thăm này, hai bên đã cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Myanmar và mang lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân cả hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục