Tổng thống Nam Phi chính thức công du Trung Quốc

Tổng thống Nam Phi có chuyến thăm chính thức Trung Quốc ba ngày nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Ngày 23/8, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc ba ngày nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước.

Tháp tùng Tổng thống Nam Phi trong chuyến thăm Trung Quốc lần này có gần 20 bộ trưởng, quan chức cao cấp và hơn 200 doanh nghiệp Nam Phi.

Theo thông báo của Bộ Quan hệ và Hợp tác quốc tế Nam Phi, chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng thống Zuma sẽ mở ra trang sử mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Nam Phi-Trung Quốc.

Nhân chuyến thăm này, hai nước sẽ ký Hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện và nhiều hiệp định hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, trong đó có hiệp định thăm dò địa chất và khai khoáng, giao thông vận tải, phát triển hệ thống đường sắt, quản lý môi trường... Ngoài ra, doanh nghiệp hai nước cũng ký kết nhiều hợp đồng hợp tác kinh tế, buôn bán song phương.

Từ năm 1998, quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Nam Phi và Trung Quốc đã phát triển mạnh. Hiện Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành bạn hàng thương mại lớn nhất của Nam Phi, với kim ngạch buôn bán hai chiều đạt hơn 18 tỷ USD trong năm 2009 và dự kiến vượt 20 tỷ USD trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục