Tổng thống Nam Phi chúc mừng Tổng thống Zimbabwe tái đắc cử

Ngày 3/8, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã gọi điện thoại chúc mừng ông Emmerson Mnangagwa tái đắc cử Tổng thống Zimbabwe.
Tổng thống Nam Phi chúc mừng Tổng thống Zimbabwe tái đắc cử ảnh 1Ông Emmerson Mnangagwa tái đắc cử Tổng thống Zimbabwe. (Nguồn: Reuters)

Ngày 3/8, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã gọi điện thoại chúc mừng ông Emmerson Mnangagwa tái đắc cử Tổng thống Zimbabwe.

Phóng viên TTXVN tại Pretoria dẫn nguồn Phủ Tổng thống Nam Phi nêu rõ Tổng thống Ramaphosa kêu gọi các đảng phái chính trị và người dân Zimbabwe tôn trọng kết quả cuộc bầu cử cũng như tuân thủ những quy định được ghi rõ trong hiến pháp và luật bầu cử của nước này.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống mới đắc cử Mnangagwa, ông Ramaphosa cũng gửi lời chúc mừng người dân Zimbabwe thực hiện thành công cuộc bầu cử lịch sử. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực diễn ra trong quá trình bầu cử tại Zimbabwe.

[Tổng thống tái đắc cử Zimbabwe tuyên bố "khởi đầu mới" cho đất nước]

Theo Phủ Tổng thống Nam Phi, Tổng thống Ramaphosa đã kết thúc cuộc đàm thoại bằng việc cam kết hợp tác chặt chẽ với chính phủ mới của Zimbabwe nhằm tăng cường lòng tin chính trị, mối quan hệ láng giềng và anh em truyền thống trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt về kinh tế.

Trước đó, theo kết quả chính thức do ủy ban bầu cử Zimbabwe công bố sáng 3/8 theo giờ Việt Nam, đương kim Tổng thống Emmerson Mnangagwa, ứng cử viên thuộc đảng Liên minh Quốc gia châu Phi Zimbabwe - Mặt trận yêu nước (ZANU-PF) cầm quyền đã đã tái đắc cử Tổng thống Zimbabwe khi giành được 50,8% số phiếu ủng hộ, dẫn trước cách biệt so với đối thủ lớn nhất Nelson Chamisa thuộc Phong trào vì Sự thay đổi Dân chủ (MDC) chỉ giành được 44,3% số phiếu. Tuy nhiên, phe đối lập này tuyên bố không công nhận kết quả bầu cử trên.

Trước đó, trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 30/7, đảng ZANU-PF đã giành được 2/3 số ghế trong Quốc hội.

Đây được coi là cuộc tổng tuyển cử đánh dấu mốc lịch sử của Zimbabwe, theo đó bầu cử tổng thống được tiến hành lần đầu tiên kể từ khi ông Robert Mugabe bị bãi nhiệm sau 30 năm cầm quyền tại quốc gia này (1987-2017)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục