Tổng thống Nam Phi quay lại làm việc sau quá trình cách ly vì COVID-19

Tổng thống Nam Phi Mondli Ramaphosa gửi lời cảm ơn "người dân Nam Phi và các nhà lãnh đạo, bạn bè quốc tế" vì những lời chúc tốt đẹp, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi tiêm chủng, đeo khẩu trang.
Tổng thống Nam Phi quay lại làm việc sau quá trình cách ly vì COVID-19 ảnh 1Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa phát biểu tại Cape Town. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/12, Bộ trưởng Văn phòng Phủ Tổng thống Nam Phi Mondli Gungubele cho biết Tổng thống nước này, ông Cyril Ramaphosa, đã kết thúc một tuần tự thực hiện cách ly sau khi xét nghiệm dương tính với COVID-19 và đã trở lại lãnh đạo đất nước.

Ông Gungubele cũng cho biết Tổng thống sẽ chủ trì cuộc họp nội các cuối cùng của năm 2021 vào ngày 22/12 tới.

[Tổng thống Nam Phi mắc COVID-19 sau chuyến công du 4 quốc gia Tây Phi]

Tổng thống Ramaphosa gửi lời cảm ơn "tất cả người dân Nam Phi và các nhà lãnh đạo và bạn bè quốc tế," những người đã chuyển những lời chúc tốt đẹp đến ông kể từ khi có kết quả xét nghiệm dương tính hôm 12/12 và chúc những người bị nhiễm virus SARS-CoV-2 được "hồi phục an toàn và nhanh chóng."

Ông Gungubele nói: “Tổng thống Ramaphosa nhắc lại lời kêu gọi mọi người trong nước giữ an toàn bằng cách tiêm chủng, đeo khẩu trang, rửa hoặc vệ sinh tay thường xuyên, duy trì khoảng cách xã hội và tránh tụ tập đông người”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục