Tổng thống Namibia đánh giá cao thành tích của Việt Nam

Tổng thống Namibia đề cao thành tích phát triển của Việt Nam

Tại buổi tiếp tân Đại sứ Việt Nam tại Namibia, Tổng thống Pohamba đánh giá cao các thành tích to lớn của Việt Nam về phát triển đất nước.

Tổng thống Namibia, ông Hifikepunye Pohamba, đã đánh giá cao các thành tích to lớn của Việt Nam về phát triển đất nước tại lễ trình thư ủy nhiệm của tân Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Namibia Lê Huy Hoàng.

Ngày 27/11, tại Dinh Tổng thống ở Thủ đô Windhoek, Đại sứ Lê Huy Hoàng đã trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Pohamba.

Đại sứ Lê Huy Hoàng đã chúc mừng Chính phủ và nhân dân Namibia, dưới sự lãnh đạo của Tổ chức Nhân dân Tây Nam Phi (SWAPO) và cá nhân Tổng thống, đã giành được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp củng cố hòa bình và phát triển đất nước.

Đại sứ khẳng định mong muốn và quyết tâm của Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhằm không ngừng thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống với Chính phủ và nhân dân Namibia.

Đại sứ cảm ơn Chính phủ Namibia đã công nhận quy chế kinh tế thị trường đầy đủ của Việt Nam và mong muốn trong nhiệm kỳ của mình sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đặc biệt về kinh tế, thương mại, nông nghiệp và thủy sản.

Tổng thống Pohamba bày tỏ ấn tượng sâu sắc về chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước của Tổng thống tới Việt Nam từ 18-21/11, trong đó đã được chứng kiến những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong công cuộc Đổi Mới và phát triển đất nước.

Tổng thống cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình mà Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các vị lãnh đạo Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn, thể hiện tình cảm gắn bó đoàn kết giữa những người anh em.

Tổng thống Pohamba chúc mừng Đại sứ Lê Huy Hoàng trên cương vị mới và hy vọng Đại sứ sẽ tích cực làm cầu nối đóng góp cho việc củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Chính phủ và nhân dân hai nước.

Tổng thống khẳng định Namibia sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư cũng như hàng hóa của Việt Nam vào Namibia và từ đó vào thị trường châu Phi nói chung, mong hai nước tiếp tục triển khai các dự án liên kết như mô hình hợp tác ba bên về thủy sản hiện nay tại Namibia với sự tài trợ của Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO).

Trước đó, bà Netumbo Nandi-Ndaitwah, Bộ trưởng Ngoại giao Namibia, đã tiếp Đại sứ Lê Huy Hoàng và trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ chính trị-ngoại giao giữa hai nước.

Bà Netumbo bày tỏ mong muốn Namibia và Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc mà cả hai nước vừa được bầu làm thành viên nhiệm kỳ 2014-2016, cũng như tại các diễn đàn quốc tế khác, góp phần đưa quan hệ hữu nghị hợp tác hai nước phát triển sâu rộng và hiệu quả hơn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục