Tổng thống Nepal muốn Quốc hội bầu thủ tướng

Tổng thống Nepal Ram Baran Yadav ngày 10/5 đã yêu cầu Quốc hội nước này bầu một thủ tướng mới sau khi các đảng phái không đạt được thỏa thuận để thành lập chính phủ đoàn kết vào hạn chót ngày 9/5 mà Tổng thống ấn định.

Tổng thống Nepal Ram Baran Yadav ngày 10/5 đã yêu cầu Quốc hội nước này bầu một thủ tướng mới sau khi các đảng phái không đạt được thỏa thuận để thành lập chính phủ đoàn kết vào hạn chót ngày 9/5 mà Tổng thống ấn định.

Theo người phát ngôn của Tổng thống Yadav, ông Rajendra Dahal, do các đảng đã không đạt được đồng thuận để thành lập chính phủ đoàn kết và đề cử một ứng cử viên duy nhất giữ chức thủ tướng, nên tổng thống yêu cầu thành lập chính phủ liên hiệp. Hiến pháp lâm thời quy định thủ tướng mới sẽ được bầu theo đa số phiếu quá bán của các nghị sĩ quốc hội.

Nepal rơi vào khủng hoảng chính trị sau khi Thủ tướng Pushpa Kamal Dahal, thường được gọi là Prachanda, bất ngờ từ chức tuần trước để phản đối Tổng thống Yadav phục chức cho Tư lệnh lục quân Rookmangud Katawal, và đảng Cộng sản Nepal (CPN-M) của thủ tướng Prachanda rút khỏi chính phủ.

Đảng này tuyên bố sẽ chỉ tham gia đàm phán thành lập chính phủ mới nếu Tổng thống rút lại quyết định phục chức cho tư lệnh Katawal.

Ngày 10/5, đảng Quốc đại Nepal (NC) và đảng Cộng sản Nepal Marxist Leninist (CPN-UML), đảng lớn thứ hai và thứ ba trong quốc hội, đã nhất trí phối hợp nỗ lực thành lập một chính phủ liên hiệp. Theo Phó Chủ tịch CPN-UML Ram Chandra Poudel, hai đảng này dự kiến triệu tập một cuộc họp với tất cả đảng trong quốc hội vào ngày 12/5 nhằm vận động các đảng khác tham gia liên minh cầm quyền.

Ông Poudel cũng cho biết CPN-UML đã chính thức chọn ông Madhav Kumar Nepal, một lãnh đạo cấp cao của đảng này, làm ứng cử viên Thủ tướng của đảng này trong chính phủ mới. Các lãnh đạo NC đã ủng hộ đề cử này.

Theo các chuyên gia phân tích, chưa rõ liên minh NC và CPN-UML với các đảng khác sẽ chiếm đa số lớn đến mức nào trong quốc hội, nhưng nếu CPN-M, chiếm 40% trên tổng số 601 ghế nghị sĩ, không tham gia liên minh cầm quyền mới thì Nepal có nguy cơ lại rơi vào tình trạng bất ổn thời nội chiến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục