Thủ tướng Netanyahu cảnh báo Iran nằm trong tầm bắn của Israel

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 9/7 đã cảnh báo Iran rằng nước Cộng hòa Hồi giáo nằm trong tầm không kích của Israel, viện dẫn điều mà ông cho Iran đe dọa hủy diệt Israel.
Thủ tướng Netanyahu cảnh báo Iran nằm trong tầm bắn của Israel ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: THX/TTXVN)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 9/7 đã cảnh báo Iran rằng nước Cộng hòa Hồi giáo nằm trong tầm không kích của Israel, viện dẫn điều mà ông cho Iran đe dọa hủy diệt Israel.

Trong một phát biểu tại căn cứ không quân của Israel, Thủ tướng Netanyahu nêu rõ: "Iran gần đây đã đe dọa hủy diệt Israel. Tehran cần nhớ rằng những máy bay này có thể vươn tới bất cứ địa điểm nào tại Trung Đông, bao gồm Iran, và đương nhiên cả Syria."

[Mỹ có thể công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông trước ngày 17/9]

Hồi tuần trước, hãng thông tấn bán chính thức Mehr dẫn lời một nghị sỹ cấp cao Iran cho biết nếu Mỹ tấn công Iran, Israel sẽ bị hủy diệt trong vòng nửa giờ.

Căng thẳng giữa Iran và Mỹ, cùng đồng minh của Washington là Israel, đang tăng cao sau khi Mỹ gia tăng lệnh trừng phạt lên nước Cộng hòa Hồi giáo, trong khi Tehran tăng lượng làm giàu urani, vượt mức quy định của thỏa thuận hồi 2015 mà Mỹ đã đơn phương phá bỏ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục