Tổng thống Nga: Ai Cập đang bên bờ vực nội chiến

Phát biểu trong chuyến thăm làm việc ở Astana (Kazakhstan), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Ai Cập đang ở bên bờ vực nội chiến.
Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Ai Cập đang ở bên bờ vực nội chiến.

Phát biểu trong chuyến thăm làm việc ở Astana (Kazakhstan), ông Putin nêu rõ: “Thật đáng buồn là Syria đã bị nội chiến bao trùm và các diễn biến ở Ai Cập cũng đang đi theo hướng này. Hy vọng nhân dân Ai Cập có thể tránh được điều đó.”

Hôm 3/7, giới quân sự Ai Cập đã đình chỉ hiến pháp, phế truất Tổng thống Mohammed Morsi và hứa hẹn nhanh chóng tiến hành bầu cử lãnh đạo mới của đất nước.

Tuy nhiên, những người Hồi giáo Ai Cập không công nhận quyết định này và đòi khôi phục quyền lực cho vị tổng thống được bầu chọn hợp pháp.

Trong khi đó, nhóm Hồi giáo có quan điểm cứng rắn Al-Gamaa Al-Islamiya và Đảng Xây dựng và Phát triển - nhánh chính trị của tổ chức này - đã lên tiếng kêu gọi Tổng thống lâm thời Adly Mansour từ chức nhằm tránh đẩy Ai Cập rơi vào một cuộc "xung đột gay gắt."

Trong một tuyên bố, nhóm Hồi giáo có quan điểm cứng rắn này cho biết họ đã không nghĩ rằng ông Mansour sẽ chấp nhận chức tổng thống, đồng thời cho rằng việc vị cựu Chánh án Tòa án Hiến pháp tối cao này từ chức sẽ giúp đưa đất nước ra khỏi "cuộc khủng hoảng hiện nay và ngăn chặn tình trạng hỗn loạn"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục