Tổng thống Nga chỉ thị tăng an ninh trên toàn lãnh thổ

Sau các vụ đánh bom tại Volgograd, Tổng thống Nga đã chỉ thị Ủy ban Chống khủng bố quốc gia tăng cường an ninh trên toàn lãnh thổ.
Tổng thống Nga chỉ thị tăng an ninh trên toàn lãnh thổ ảnh 1Nhân viên cứu nạn và nhân viên an ninh làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ đánh bom ngày 30/12. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sau các vụ đánh bom tại Volgograd, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30/12 đã chỉ thị Ủy ban Chống khủng bố quốc gia tăng cường an ninh trên toàn lãnh thổ Liên bang Nga và tỉnh nói trên.

Theo chỉ thị, hàng ngày, ủy ban sẽ báo cáo với Tổng thống Putin về diễn biến tình hình và hiệu quả các biện pháp được triển khai. Sau chỉ thị của tổng thống, Thư ký Hội đồng An ninh Nicolai Patrusev đã họp khẩn cấp của Ủy ban Chống khủng bố quốc gia.

Cảnh sát trên toàn lãnh thổ Nga cũng đã được chuyển sang chế độ hoạt động tăng cường, tiến hành kiểm tra tại các trung tâm thương mại, cửa ngõ các thành phố, khu vực, các phương tiện giao thông công cộng, các điểm giao thông...

Riêng tại Volgograd, ủy ban chống khủng bố tại đây đã yêu cầu tăng cường lực lượng an ninh tại những nơi đông người. Ủy ban yêu cầu người dân tỉnh Volgograd và khách vãng lai mang theo giấy tờ chứng minh. Cảnh sát cùng các đội dân phòng tuần tra 24/24, triển khai kiểm tra nhân thân trên quy mô lớn, đặc biệt là những người từ nơi khác tới.

Để hỗ trợ nạn nhân các vụ khủng bố vừa xảy ra, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 30/12 đã ký lệnh hỗ trợ các nạn nhân và gia đình những người thiệt mạng tổng số tiền 65 triệu rup (khoảng 2,2 triệu USD).

Trong khi đó, lãnh đạo các tổ chức Hồi giáo tại Nga đã cùng ra thông điệp lên án các vụ đánh bom tại Volgograd và bày tỏ sự phẫn nộ sâu sắc đối với hành động của bọn khủng bố.

Phó Chủ tịch Hội đồng lãnh đạo Hồi giáo Nga Rushan Abbyasov nhấn mạnh người theo đạo Hồi ở Nga cần đoàn kết trước nguy cơ khủng bố. Đảng Nước Nga thống nhất cầm quyền cam kết không để chia rẽ trong xã hội sau các vụ khủng bố tại Volgograd.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc, lãnh đạo các nước Tajikistan và Kazahstan đã ra tuyên bố lên án các vụ khủng bố tại Volgograd.

Liên quan đến hai vụ khủng bố tại Volgograd, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga cho biết các chất nổ sử dụng trong các vụ tấn công này đều là chất nổ hỗn hợp, pha trộn thêm các thành phần khác để tăng tính sát thương. Tổng số người thiệt mạng hiện là 32 người và có khoảng 72 người bị thương. Chính quyền Volgograd đã công bố các ngày từ 30/12/2013 đến 3/1/2014 là ngày để tang các nạn nhân vụ khủng bố.

Trong một diễn biến liên quan, Ủy ban Olympic quốc tế ngày 30/12 bày tỏ tin tưởng chính quyền Nga có thể đảm bảo an ninh cho các vận động viên và khách mời trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa Đông tại thành phố Sochi vào tháng 2/2014./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục