Tổng thống Nga điện đàm Quốc vương Arập Xêút

Tổng thống Medvedev và Nhà Vua Abdullah đã trao đổi quan điểm về tình hình Trung Đông cũng như các diễn biến mới đây ở Syria.
Theo hãng AFP và THX, tuyên bố từ Điện Kremli cho biết Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 22/2 đã điện đàm với Quốc Vương Arập Xêút Abdullah về cuộc khủng hoảng tại Syria.

Tuyên bố có đoạn viết: "Tổng thống Medvedev và Nhà Vua Abdullah đã trao đổi quan điểm về tình hình khu vực Trung Đông cũng như các diễn biến mới đây ở Syria."

Hai ông cũng đã thảo luận về các nỗ lực hợp tác song phương và toàn cầu nhằm đem lại ổn định cho khu vực đầy bất ổn này.

Cùng ngày, Bộ Y tế Syria nói rằng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Chính quyền Damascus của các nước Arập và phương Tây là nguyên nhân dẫn tới tình trạng thiếu thuốc men ở quốc gia Trung Đông này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục