Tổng thống Nga hoan nghênh tiến bộ lớn đạt được tại Syria

Ông Putin nhấn mạnh: "Giờ đây chúng ta có thể tự tin nói rằng đã đạt được bước tiến rất lớn hướng tới khôi phục nhà nước Syria và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước."
Tổng thống Nga hoan nghênh tiến bộ lớn đạt được tại Syria ảnh 1Tổng thống Nga Putin hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Bashar al-Assad. (Nguồn: businesslive)

Trong khuôn khổ chuyến thăm bất ngờ tới Syria ngày 7/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Bashar al-Assad, trong đó hoan nghênh tiến bộ lớn đạt được tại Syria.

Trả lời các hãng thông tấn của Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc gặp diễn ra ở một sở chỉ huy của các lực lượng Nga tại Syria.

Tại hội đàm, ông Putin nhấn mạnh: "Giờ đây chúng ta có thể tự tin nói rằng đã đạt được bước tiến rất lớn hướng tới khôi phục nhà nước Syria và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước."

[Tổng thống Nga Putin bất ngờ thăm Syria để gặp Tổng thống Assad]

Ông Peskov cũng cho biết hai nhà lãnh đạo đã nghe các báo cáo của quân đội về tình hình tại nhiều khu vực của Syria.

Về phần mình, Tổng thống Syria đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ và quân đội Nga trong cuộc chiến chống khủng bố và khôi phục nền hòa bình tại quốc gia Trung Đông này.

Ông Assad cũng gửi lời chúc tới nhà lãnh đạo Putin và người dân Nga nhân Lễ Giáng sinh của Chính thống giáo được tổ chức cùng ngày 7/1.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết ông Putin dự kiến thăm một số địa điểm khác tại Syria, song không nêu rõ chi tiết.

Đây là chuyến thăm lần đầu tiên của ông Putin đến thủ đô Damascus kể từ khi nội chiến Syria nổ ra cách đây 9 năm.

Tháng 12/2017, ông Putin đã có chuyến thăm Syria, nhưng chỉ dừng chân tại căn cứ không quân Hmeymim của Nga tại tỉnh Latakia (miền Tây Syria).

Sau chuyến thăm Syria, nhà lãnh đạo Nga dự kiến đến Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 8/1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục