Tổng thống Nga không muốn leo thang căng thẳng ở Biển Đen

Ông Putin cho biết Bộ Quốc phòng Nga đã đề xuất rằng nước này nên tổ chức một cuộc tập trận ở Biển Đen để đáp trả các hành động của Mỹ, nhưng điều đó là không hợp lý.
Tổng thống Nga không muốn leo thang căng thẳng ở Biển Đen ảnh 1Tàu chỉ huy USS Mount Whitney. (Nguồn: Hải quân Mỹ)

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13/11 nhận định các cuộc diễn tập của tàu chiến Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Biển Đen thời gian gần đây là một thách thức nghiêm trọng.

Trả lời phỏng vấn truyền thông nhà nước, ông Putin cho biết: "Mỹ và các nước đồng minh NATO đang tiến hành các cuộc diễn tập không theo kế hoạch tại Biển Đen. Tham gia cuộc diễn tập không chỉ có nhóm hải quân hùng mạnh mà có cả lực lượng hàng không chiến lược. Đây là thách thức nghiêm trọng đối với chúng tôi."

[Nga tăng cường theo dõi hoạt động của máy bay, tàu chiến Mỹ ở Biển Đen]

Ông Putin cho biết Bộ Quốc phòng Nga đã đề xuất rằng nước này nên tổ chức một cuộc tập trận ở Biển Đen để đáp trả các hành động của Mỹ, nhưng điều đó là không hợp lý và không cần thiết phải leo thang căng thẳng ở đó. 

Theo ông, Nga sẽ không làm gì khác ngoài việc "hộ tống các máy bay và tàu (nước ngoài)"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục