Ông Putin ký duyệt dự luật chống biện pháp trừng phạt của Mỹ

Tổng thống Nga ký duyệt dự luật chống biện pháp trừng phạt của Mỹ

Tổng thống Nga Putin đã ký duyệt dự luật về chống lại các biện pháp trừng phạt, vốn được đưa ra nhằm đáp trả cho những hành động được cho là "không thân thiện" từ Mỹ và một số quốc gia khác.
Tổng thống Nga ký duyệt dự luật chống biện pháp trừng phạt của Mỹ ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AFP)

Reuters đưa tin, ngày 4/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký duyệt dự luật về chống lại các biện pháp trừng phạt, vốn được đưa ra nhằm đáp trả cho những hành động được cho là "không thân thiện" từ Mỹ và một số quốc gia khác.

Như vậy, bộ luật trên cho phép Tổng thống Putin quyền cắt đứt quan hệ với các quốc gia "không thân thiện" và cấm giao thương hàng hóa với những quốc gia này.

[Tổng thống Nga nêu nhiệm vụ của chính phủ trong những năm tới]

Dự luật được một nhóm thành viên trong Hạ viện Nga, do Chủ tịch Hạ viện Vyacheslav Volodin dẫn đầu, đưa ra hôm 13/4 và được thông qua tại phiên họp chi tiết của Hạ viện vào ngày 22/5.

Đến ngày 30/5, Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện) Nga đã nhất trí phê chuẩn dự luật này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục