Tổng thống Nga mời ông Yanukovych sang thăm

Ngày 15/2, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã mời Tổng thống đắc cử Ukraine Viktor Yanukovych thăm Mátxcơva vào thời gian sớm nhất.
Ngày 15/2, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã gửi điện mừng tới Tổng thống đắc cử Ukraine Viktor Yanukovych và mời ông thăm Mátxcơva vào thời gian sớm nhất nhằm thảo luận những vấn đề nóng hổi trong quan hệ hợp tác song phương.

Tổng thống Medvedev chúc mừng ông Yanukovych giành thắng lợi trong cuộc bầu cử vừa qua tại Ukraine, cuộc bầu cử được dư luận đánh giá là phù hợp các tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Medvedev khẳng định cuộc bầu cử vừa qua cho thấy nhân dân Ukraine muốn đoạn tuyệt với những âm mưu gây chia rẽ với nhân dân Nga và mong muốn củng cố quan hệ láng giềng thân thiện giữa hai dân tộc. Điều đó hoàn toàn đáp ứng nguyện vọng của Nga.

Tổng thống Medvedev cũng bày tỏ hy vọng Nga và Ukraine sẽ tiếp tục quan hệ hợp tác mang tính xây dựng và hiệu quả, đồng thời tiếp tục là đối tác thực sự của nhau.

Cùng ngày 15/2, trả lời phỏng vấn của BBC, Tổng thống đắc cử Yanukovych tuyên bố dự định thực hiện chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trên cương vị nguyên thủ quốc gia tới các nước láng giềng. Ông cũng cho biết các đối tác chiến lược của Ukraine gồm Liên minh châu Âu (EU), Nga và Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Italy, ông Dzhordzho Napolitano cũng đã gửi điện chúc mừng ông Yanukovych và bày tỏ hy vọng quan hệ giữa hai nước cũng như giữa Ukraine và EU sẽ được tăng cường.

Trong một diễn biến khác, phát biểu trên kênh Truyền hình Inter tối 14/2, Tổng thống đắc cử Yanukovych cam kết bắt đầu cương vị mới bằng việc lập lại trật tự tại Ukraine và thực hiện các cam kết xã hội đối với cử tri. Ông nêu rõ mục tiêu đầu tiên là nhanh chóng thành lập liên minh đa số mới trong Quốc hội và thành lập chính phủ mới.

Ông bày tỏ hy vọng Quốc hội Ukraine sẽ thành lập được "phe đa số thực tế," đồng thời cho biết cánh cửa để thành lập liên minh đang để ngỏ cho mọi lực lượng chính trị sẵn sàng tham gia đàm phán. Ông khẳng định nếu Quốc hội không lập được "phe đa số xây dựng" thì Ukraine sẽ tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục