Tổng thống Nga muốn Tổng thống Assad thỏa hiệp về tương lai Syria

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Moskva mong chờ Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ thể hiện sự mềm dẻo và sẵn sàng thỏa hiệp về tương lai đất nước.
Tổng thống Nga muốn Tổng thống Assad thỏa hiệp về tương lai Syria ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) chủ trì cuộc họp Hội đồng an ninh ở Moskva ngày 29/9. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 30/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Moskva mong chờ Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ thể hiện sự mềm dẻo và sẵn sàng thỏa hiệp về tương lai đất nước.

Phát biểu trong một cuộc họp Chính phủ Nga, ông Putin nói rằng tất cả các "đối tác" của Nga đã được thông báo về hành động của Moskva ở Syria.

Cũng theo Tổng thống Putin, Moskva phải đánh phủ đầu để tiêu diệt lực lượng thánh chiến ở Syria trước khi chúng trở thành một mối đe dọa gần hơn đối với nước Nga.

Ông nêu rõ: "Cách thức đúng đắn nhất để chống khủng bố quốc tế... là hành động phủ đầu, chiến đấu và tiêu diệt các tay súng và khủng bố trên lãnh thổ mà chúng đã chiếm đóng, chứ không phải chờ chúng đến với chúng ta".

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Không quân nước này đã tiến hành đợt không kích đầu tiên "nhắm vào IS" ở Syria theo chỉ đạo của Tổng thống Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục