Tổng thống Nga nêu nhiệm vụ ưu tiên về phát triển chiến lược

Tổng thống Putin nhấn mạnh các lệnh trừng phạt của phương Tây không chỉ nhằm mục đích chống lại nước Nga, mà còn ngăn chặn gần như hoàn toàn quyền tiếp cận các sản phẩm công nghệ cao từ nước ngoài.
Tổng thống Nga nêu nhiệm vụ ưu tiên về phát triển chiến lược ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 18/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì phiên họp của Hội đồng phát triển chiến lược và các dự án quốc gia.

Tại cuộc họp, nhà lãnh đạo Nga đã chỉ ra 4 nhiệm vụ quan trọng đối với việc hoạch định phát triển chiến lược, đặc biệt là về lĩnh vực công nghệ cao của đất nước.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh các lệnh trừng phạt đơn phương của phương Tây không chỉ nhằm mục đích chống lại nước Nga, mà còn ngăn chặn gần như hoàn toàn quyền tiếp cận các sản phẩm công nghệ cao từ nước ngoài.

Ông Putin khẳng định lĩnh vực công nghệ cao đặc biệt cần thiết cho sự phát triển tiến bộ của bất kỳ quốc gia nào trong thế giới hiện đại. Việc phương Tây cố gắng gây trở ngại đối với việc tiếp cận các công nghệ cao là nhằm kìm hãm sự phát triển và tạo ra một thách thức rất lớn đối với nước Nga. 

Tổng thống Putin cho rằng một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là phát triển hơn nữa các công nghệ đầu cuối tại Nga, bởi điều này có tác động đến những thay đổi cơ cấu trong nền kinh tế, đối với việc tạo ra các ngành công nghiệp và doanh nghiệp mới, việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ đột phá.

Các tập đoàn lớn của Nga đang tích cực tham gia phát triển các dự án như vậy. Tuy nhiên, kết quả đạt được ở mỗi doanh nghiệp lại khác nhau.

Ông Putin đánh giá cao những tiến bộ đạt được của Ngân hàng Sberbank trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, thành công của Tập đoàn Đường sắt Nga trong lĩnh vực truyền thông lượng tử và Tập đoàn Năng lượng nguyên tử (Rosatom) ghi dấu ấn trong lĩnh vực vật liệu composite.

[Nga xác nhận sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20]

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga thẳng thắn chỉ ra hạn chế trong số những kết quả đạt được, đặc biệt có tới 5 trong số 13 lĩnh vực không hoàn thành, ít nhất 20% các chỉ số mục tiêu trong các lĩnh vực khác đã không đạt được và khó đạt được vào năm 2022.

Ông Putin đánh giá các lĩnh vực mà Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec chịu trách nhiệm chỉ đạt được kết quả khiêm tốn, đặc biệt trong các dự án tạo ra các mạng di động thế hệ thứ 5, phát triển sản xuất thiết bị phổ biến Internet vạn vật và dự án phát triển ngành vi điện tử.

Nhà lãnh đạo Nga yêu cầu người đứng đầu chính phủ thực hiện giám sát đặc biệt đối với lĩnh vực công nghệ cao, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Phó Thủ tướng phụ trách từng mảng công việc, đồng thời cần phải xác định các chỉ số tham vọng hơn dựa trên nhu cầu hiện tại của nền kinh tế. Ngoài ra, chính phủ cần phải tích cực thu hút doanh nghiệp tư nhân tham gia vào các dự án phát triển công nghệ đầu cuối.

Tổng thống Nga nêu nhiệm vụ ưu tiên về phát triển chiến lược ảnh 2Trụ sở ngân hàng Sberbank tại Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhiệm vụ quan trọng thứ hai mà Tổng thống Nga nhấn mạnh tại cuộc họp là triển khai chuyển đổi kỹ thuật số trên diện rộng phải đồng thời với việc tạo ra các công nghệ và sản phẩm phần mềm trong nước.

Theo ông, điều này phải được áp dụng vào mọi ngành, mọi xí nghiệp, mọi lĩnh vực xã hội, hệ thống chính quyền nhà nước và thành phố, đi vào cuộc sống của mỗi người và mỗi gia đình.

Đề cập đến nhiệm vụ thứ ba, ông Putin cho rằng nhiều công ty công nghệ đang phát triển nhanh của Nga, như Ozon hay Yandex, đã biết cách thu hút các nguồn lực từ các thị trường tài chính phương Tây để có vốn tài trợ cho các dự án phát triển. Trong đó, công ty Ozon đã thua lỗ trong gần 20 năm liên tiếp, nhưng chỉ trong năm ngoái, doanh số bán hàng hóa trên nền tảng này đã đạt mốc 500 tỷ ruble (8,75 tỷ USD) và trong năm nay có thể vượt mốc 1.000 tỷ ruble (17,5 tỷ USD).

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga chỉ ra sự hạn chế trong việc tạo nguồn lực hỗ trợ tài chính từ trong nước cho các công ty công nghệ hàng đầu, nhất là trong bối cảnh các tổ chức tài chính phương Tây hạn chế khả năng tiếp cận vốn của các công ty Nga.

Ông Putin chỉ đạo Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Nga đề xuất chi tiết các cơ chế tài chính cho các công ty công nghệ để khắc phục tình trạng trong thời gian ngắn nhất. 

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định việc nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ kỹ thuật và chuyên gia công nghệ thông tin là hướng ưu tiên chiến lược thứ tư.

Theo ước tính của Bộ Phát triển Kỹ thuật số Nga, đến năm 2024, sự thiếu hụt nhân lực có trình độ trong lĩnh vực công nghệ thông tin có thể lên tới 1 triệu người. Trong điều kiện mới, nhu cầu về các kỹ sư được đào tạo hiện đại, chất lượng cao cũng ngày càng lớn.

Do đó, Nga cần tập trung nguồn lực vào việc đào tạo nhân lực công nghệ thông tin trong các trường đại học, cao đẳng, đồng thời cần tăng đáng kể kinh phí ngân sách cho việc đào tạo các chuyên gia trình độ cao, mở rộng các chương trình cập nhật thiết bị giáo dục và phòng thí nghiệm, phát triển các khuôn viên trường đại học và sửa chữa ký túc xá.

Trước đó, trong bài phát biểu, nhà lãnh đạo Nga đã ghi nhận những nỗ lực của ngành y tế, tính chuyên nghiệp cao và sự tận tâm của các y, bác sỹ trong cuộc chiến chống lại dịch COVID-19. Ông lưu ý Bộ Y tế phải kiên định tiến tới mục tiêu tăng tuổi thọ ở Nga lên 78 tuổi vào năm 2030.

Ông Putin đánh giá cao lĩnh vực thành công nhất trong năm vừa qua là các dự án xây dựng nhà ở. Hơn 92 triệu m2 diện tích nhà ở đã được đưa vào sử dụng, cao hơn 18,7% so với kế hoạch. Đồng thời, một số lượng kỷ lục các khoản vay thế chấp đã được phát hành với gần 2 triệu lượt khách hàng, bao gồm thông qua chương trình cho vay thế chấp của chính phủ.

Theo ông Putin, đất nước cũng đạt được một số thành tựu trong lĩnh vực sinh thái. Các bãi chôn lấp trái phép đang được cải tạo ở Tatarstan, Chuvashia, Stavropol, Omsk, Ryazan, Tula và các khu vực khác. Sau khi cải tạo, nhiều bãi rác đã trở thành các không gian đô thị, nơi tổ chức các sự kiện thể thao, tạo sự hài lòng cho người dân địa phương.

Hội đồng phát triển chiến lược và các dự án quốc gia là cơ quan tư vấn trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, được thành lập để đảm bảo sự tương tác của các cơ quan nhà nước liên bang, cơ quan nhà nước của các đơn vị cấu thành Liên bang Nga, chính quyền địa phương, các hiệp hội và tổ chức công đoàn, các tổ chức khoa học và các tổ chức khác khi xem xét các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển của Liên bang Nga và việc đạt được các mục tiêu phát triển quốc gia của Liên bang Nga đến năm 2030./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục