Tổng thống Nga Putin cảnh báo Ukraine có thể "rút ruột" khí đốt

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo về khả năng Ukraine có thể hút trái phép khí đốt mà nước này bán cho các khách hàng ở châu Âu trong mùa Đông sắp tới.
Tổng thống Nga Putin cảnh báo Ukraine có thể "rút ruột" khí đốt ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng AP dẫn thông báo của Điện Kremlin ngày 14/11 biết, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo về khả năng Ukraine có thể hút trái phép khí đốt mà nước này bán cho các khách hàng ở châu Âu trong mùa Đông sắp tới.

Theo Tổng thống Putin, nguy cơ về hành động "rút ruột" của Ukraine nhằm vào khí đốt Nga cung cấp cho các khách hàng châu Âu thông qua hệ thống đường ống trung chuyển đặt tại nước này có thể gia tăng trong mùa Đông được dự báo là rất lạnh giá sắp tới.

Điện Kremlin cho biết Liên minh châu Âu và Nga sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận liên quan.

Hiện chưa có bình luận nào từ Ukraine trước tuyên bố trên của Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục