Tổng thống Nga Putin khẳng định sẵn sàng hợp tác cùng có lợi với Đức

Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng Thủ tướng Đức Angela Merkel và bày tỏ sẵn sàng tiếp tục quan hệ hợp tác thiết thực và hai bên cùng có lợi giữa hai nước.
Tổng thống Nga Putin khẳng định sẵn sàng hợp tác cùng có lợi với Đức ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel trong một cuộc gặp. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26/9 đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel sau khi Liên đảng Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Angela Merkel giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang ngày 24/9.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin chúc mừng bà Merkel và bày tỏ sẵn sàng tiếp tục quan hệ hợp tác thiết thực và hai bên cùng có lợi giữa hai nước.

Trước đó, Đại sứ Nga tại Đức Vladimir Grinin phát biểu với hãng tin Sputnik rằng Nga hy vọng Chính phủ Đức nhiệm kỳ tới sẽ tập trung vào việc cải thiện quan hệ song phương giữa hai nước.

Đại sứ Grinin nhấn mạnh Moskva hy vọng sẽ "khôi phục đối thoại chính trị sâu rộng và đề ra lịch trình tích cực trên tất cả các lĩnh vực hợp tác."

Ông cho rằng đã xuất hiện những tín hiệu tích cực về cải thiện quan hệ giữa hai nước trong quá trình diễn ra chiến dịch tranh cử ở Đức, đồng thời kỳ vọng chính phủ mới của Đức sẽ cùng chung thiện chí với Moskva.​

Đại sứ Grinin cũng nhấn mạnh Nga muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác trên tinh thần xây dựng với chính phủ liên minh cũng như với các đảng đối lập tại Đức.

Cũng trong ngày 26/9, Thủ tướng Séc Bohuslav Sobotka đã chúc mừng chiến thắng của bà Angela Merkel.

Thủ tướng Sobotka tuyên bố trên tài khoản Twitter: "Thủ tướng Merkel đã đạt được thắng lợi rõ rệt trong cuộc bầu cử. Tôi tin rằng bà sẽ sớm thành lập một chính phủ ổn định, điều này sẽ rất quan trọng đối với cả hai mối quan hệ Séc-EU và Cộng hòa Séc-Đức"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục