Tổng thống Nga Putin không hài lòng khi bị gọi là Sa hoàng

Trong bài trả lời phỏng vấn chương trình 60 Minutes của kênh CBS, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông đặc biệt không vui khi có ​ai đó gọi ông là Sa hoàng.
Tổng thống Nga Putin không hài lòng khi bị gọi là Sa hoàng ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời phỏng vấn trong chương trình 60 Minutes. (Nguồn: CBS)

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24/9 cho biết ông đặc biệt không vui khi có ​ai đó gọi ông là Sa hoàng.

Nhà lãnh đạo Nga đã chia sẻ điều ​trên trong cuộc phỏng vấn trên chương trình 60 Minutes của kênh CBS (Mỹ).

"Việc người ta gọi anh là gì không quan trọng. Điều quan trọng là những thứ anh nghĩ mình nên làm cho đất nước" - ông Putin nói.

Khi được đề nghị bình luận về việc bản thân rất nổi tiếng ở Mỹ, ông Putin nói rằng có thể nguyên nhân do người Mỹ "chẳng còn điều gì khác khiến họ bận tâm hơn.”

Tuy nhiên người dẫn chương trình đã nhanh miệng đáp trả: "Có thể là vì họ tò mò. Cũng có thể vì ông là người rất thú vị.”

Cuộc phỏng vấn được ghi hình trước chuyến thăm của ông Putin tới New York. Ông đã có kế hoạch đọc bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 28/9. Phiên bản đầy đủ của cuộc phỏng vấn sẽ được phát sóng vào 27/9./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục