Tổng thống Nga sẽ xử lý quan chức vô trách nhiệm

Tổng thống Nga cho rằng cần cách chức những quan chức lâm nghiệp đi nghỉ Hè trong khi cháy rừng vẫn hoành hành tại nhiều khu vực.
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 9/8 cho rằng cần cách chức những quan chức lâm nghiệp đi nghỉ Hè trong khi cháy rừng vẫn hoành hành tại nhiều khu vực ở nước này.

Ông Medvedev đưa ra tuyên bố này tại cuộc gặp đại diện các cơ quan tự quản địa phương của Cộng hòa Maryi-El khi đến thăm nước cộng hòa này.

Ông đồng thời chỉ trích ý đồ của một số thế lực muốn giành lợi thế chính trị thông qua việc phê phán chính quyền trong công tác dập tắt các cháy rừng và than bùn hiện nay.

Cơ quan giám sát ô nhiễm không khí quốc qua của Nga cho biết nồng độ khí độc hại trong không khí ở Mátxcơva ngày 9/8 chỉ cao hơn 2,2 lần mức mức cho phép, giảm so với 3,1 lần trong ngày 8/8 và 6,6 lần của ngày trước đó.

Tình hình này cho phép các sân bay ở Nga hoạt động bình thường trở lại. Tuy nhiên, thảm họa cháy rừng và đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong lịch sử nước Nga hiện nay vẫn tiếp tục ảnh hưởng tới sức khỏe người dân, đặc biệt ở thủ đô Mátxcơva.

Người đứng đầu cơ quan y tế Mátxcơva Andrei Seltsovsky cho biết do ảnh hưởng của nắng nóng và khói bụi, tỷ lệ tử vong trung bình hàng ngày ở Mátxcơva đã tăng gấp đôi, từ 360-380 người/ngày lên khoảng 700 người/ngày.

Số trường hợp phải gọi trợ giúp từ cơ quan y tế do các vấn đề liên quan tới khói bụi trong tuần qua cũng tăng 60%.

Cùng ngày 9/8, phát biểu tại phiên họp Đoàn Chủ tịch Chính phủ Nga ở Mátxcơva, Thủ tướng Vladimir Putin cho biết do hạn hán và nắng nóng kéo dài, sản lượng ngũ cốc năm nay của Nga có thể chỉ đạt 60-65 triệu tấn so với 97 triệu tấn trong năm 2009.

Ông nhấn mạnh mặc dù vẫn đảm bảo an ninh lương thực do còn 21 triệu tấn ngũ cốc dự phòng từ năm ngoái, song Nga có thể kéo dài lệnh cấm xuất khẩu lúa mì đến năm 2011.

Thủ tướng Putin thông báo Chính phủ Nga và chính quyền địa phương đã tăng gấp đôi khoản trợ cấp và đền bù cho những gia đình bị thiệt hại trong đợt cháy rừng năm nay. Cụ thể, mỗi gia đình được cấp 260.000 rúp (hơn 8.500 USD) tiền đền bù tài sản và phục vụ những nhu cầu cấp bách, chưa kể số tiền 3 triệu rúp hỗ trợ làm nhà mới với chất lượng tốt và tiện nghi.

Bộ trưởng Phát triển Khu vực Victor Basarghin xác nhận công tác xây nhà mới cho 3.500 gia đình mất nhà do cháy rừng đang được thực hiện đúng tiến độ và được giám sát-kiểm tra đúng yêu cầu do Chính phủ đề ra.

Theo đài Tiếng nói nước Nga ngày 9/8, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết một liên minh quốc tế chống cháy rừng đã được thành lập, trong khi mỗi ngày lại có thêm đối tác nước ngoài tuyên bố sẵn sàng giúp đỡ Nga về chuyên gia, kỹ thuật hoặc kinh nghiệm chống cháy rừng.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nhấn mạnh nước này sẵn sàng đáp ứng mọi đề nghị hỗ trợ từ phía Nga. Pháp đã gửi tới Mátxcơva các chuyên gia chữa cháy, một máy bay hạng nặng chuyên dập cháy và 30.000 mặt nạ chống khói.

Các máy bay của Italy, Pháp và Đức đã bắt đầu công tác chữa cháy, một tiểu đoàn gồm hơn 150 nhân viên cứu hỏa và cứu hộ Ba Lan đã sẵn sàng tới một trong những khu vực hỏa hoạn nghiêm trọng nhất là tỉnh Moskovskaya.

Một đội hỗ trợ chống thảm họa ở nước ngoài của Mỹ cũng đã có mặt tại Mátxcơva để giúp Nga đối phó thảm họa cháy rừng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục