Tổng thống Nga thăm Ấn Độ nhằm thúc đẩy hợp tác

Ngày 21/12, Tổng thống Nga đã tới Ấn Độ để bắt đầu chuyến thăm nhằm thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực quan trọng giữa hai nước.
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm nay 21/12 đã tới Ấn Độ, bắt đầu chuyến thăm trong hai ngày nhằm thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực quan trọng giữa hai nước.

Tại New Delhi, Tổng thống Medvedev đã hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Manmohan Singh. Hai bên nhất trí hợp tác trong việc chia sẻ thông tin tình báo, phối hợp tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố quốc tế và ký kết một loạt thỏa thuận nhằm tăng cường quan hệ song phương.

Sau cuộc hội đàm kéo dài gần hai giờ, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký 30 thỏa thuận hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực vũ trụ, năng lượng hạt nhân, cụ thể là xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân ở bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ.

Trong lĩnh vực quân sự, Nga và Ấn Độ cũng ký kết hợp đồng hợp tác thiết kế và phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 (FGFA). Hợp đồng trị giá 30 tỷ USD, được thực hiện trong 10 năm, hai bên sẽ chế tạo khoảng 250-300 chiếc máy bay FGFA.

Về thương mại, hai bên đặt mục tiêu kim ngạch song phương tăng gấp đôi, lên 20 tỷ USD vào năm 2015. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K Antony cho biết trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc thành lập các cơ sở hạt nhân tại Kudankulam ở Tamin Nadu và tăng cường hợp tác tại Afghanistan.

Ông Antony khẳng định Ấn Độ và Nga là "đối tác chiến lược, đặc biệt," và mối quan hệ này sẽ tiếp tục phát triển.

Trong vấn đề ủng hộ Ấn Độ trở thành ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Tổng thống Medvedev nói: "Nga xem Ấn Độ là một ứng cử viên mạnh và xứng đáng cho chiếc ghế Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nếu quyết định mở rộng tổ chức này được đưa ra."

Các nguồn tin chính thức cũng cho biết Nga ủng hộ Ấn Độ gia nhập Nhóm các nhà cung cấp hạt nhân, Cơ chế kiểm soát công nghệ tên lửa và các thể chế không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Trong lĩnh vực chống khủng bố, Tổng thống Nga cho rằng thủ phạm gây ra vụ tấn công Mumbai cần phải được đưa ra xét xử.

Tháp tùng Tổng thống Medvedev còn có các quan chức cấp cao của Chính phủ Nga và nhiều nhà lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

Dự kiến trong chuyến thăm, Tổng thống Nga sẽ gặp Tổng thống Ấn Độ Pratibha Patil, Ngoại trưởng Somanahalli Krishna, Chủ tịch Đảng Quốc đại Sonia Gandi và thủ lĩnh phe đối lập tại Hạ viện Susma Svaradzh. Ông cũng sẽ tới thăm trung tâm tài chính Mumbai, Đền Taj Mahal nổi tiếng và kinh đô điện ảnh Ấn Độ Bollywood./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục