Tổng thống Nga triệu tập Duma Quốc gia khóa mới

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói: "Hôm nay tôi ký sắc lệnh để phiên họp đầu tiên của Duma Quốc gia diễn ra vào ngày 21/12 tới."
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 13/12 cho biết Duma Quốc gia (Hạ viện) khóa mới sẽ triệu tập vào ngày 21/12 tới, bất chấp làn sóng biểu tình trên đường phố do nghi ngờ có gian lận trong bầu cử.

Phát biểu trước các nhà lãnh đạo của bốn đảng trong Hạ viện, ông Medvedev nói: "Hôm nay tôi ký sắc lệnh để phiên họp đầu tiên của Duma Quốc gia diễn ra vào ngày 21/12 tới.

Không phải ai cũng hài lòng với kết quả bầu cử... song sự việc vẫn vậy."

Ngày 11/12, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết ông đã chỉ thị cho các quan chức phụ trách bầu cử của Nga kiểm tra lại các thông tin về những sai phạm tại một số điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga khóa VI ngày 4/12 vừa qua.
 
Trên trang mạng xã hội Facebook, Tổng thống Medvedev tái khẳng định người dân Nga có quyền tự do ngôn luận và tự do hội họp theo Hiến pháp. Người dân cũng có quyền bày tỏ quan điểm của mình.
 
Tuy nhiên, ông Medvedev bày tỏ không đồng tình đối với những khẩu hiệu và tuyến bố mang tính kích động của phe đối lập trong một số cuộc biểu tình vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục