Tổng thống Nga ủng hộ phái bộ vũ trang OSCE tới miền Đông Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin ủng hộ việc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) triển khai phái bộ có vũ trang tới miền Đông Ukraine, bất chấp những sự phản đối từ các nhóm phiến quân.
Tổng thống Nga ủng hộ phái bộ vũ trang OSCE tới miền Đông Ukraine ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: EPA/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 20/10, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin ủng hộ việc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) triển khai phái bộ có vũ trang tới miền Đông Ukraine, bất chấp những sự phản đối từ các nhóm vũ trang đòi độc lập.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông Putin đưa ra tuyên bố trên trong cuộc họp 4 bên với lãnh đạo các nước Đức, Pháp và Ukraine diễn ra một ngày trước đó.

Ông Peskov nhấn mạnh: "Đã có một sự thỏa thuận về bản chất tích cực của việc triển khai phái bộ trên, tuy nhiên vấn đề này cần phải được thảo luận trong khuôn khổ của OSCE."

Bất chấp sự ủng hộ của ông Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng cần phải thúc đẩy tiến trình đảm bảo công tác tổ chức bầu cử địa phương ở những khu vực do phe đòi độc lập kiểm soát, trước khi phái bộ vũ trang của OSCE được triển khai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục