Tổng thống Nga và Thủ tướng Anh gặp nhau trong "tương lai gần"

Điện Kremlin ngày 9/8 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Anh Theresa May đã nhất trí sẽ gặp nhau trong "tương lai gần."
Tổng thống Nga và Thủ tướng Anh gặp nhau trong "tương lai gần" ảnh 1Thủ tướng Anh Theresa May và Tổng thống Nga Putin. (Nguồn: telegraph)

Điện Kremlin ngày 9/8 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Anh Theresa May đã nhất trí sẽ gặp nhau trong "tương lai gần."

Tuyên bố của Điện Kremlin nêu rõ trong cuộc điện đàm do phía London đề xuất, hai nhà lãnh đạo "đã lên kế hoạch tổ chức cuộc gặp riêng trong tương lai gần," nhưng không cho biết ngày cụ thể.

Tuyên bố nhấn mạnh: "Trong khi thảo luận về những vấn đề có tính thời sự trong mối quan hệ Nga - Anh, hai bên đã bày tỏ không hài lòng với tình hình hợp tác hiện nay trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và thương mại."

Mối quan hệ Anh​-Nga đã xấu đi trong những năm gần đây liên quan đến vụ cựu điệp viên Alexander Litvinenko bị đầu độc bằng phóng xạ ở London năm 2006.

Ông cũng là một trong số những nước ủng hộ mạnh mẽ nhất các lệnh trừng phạt của phương Tây chống Moskva liên quan đến cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Cho đến nay, Nga luôn bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến cái chết của ông Litvinenko./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục