Tổng thống Nga: “Xuất khẩu vũ khí đạt 6,5 tỷ USD”

Tổng thống Nga V.Putin cho biết nước này đã xuất khẩu vũ khí trị giá 6,5 tỷ USD trong nửa đầu 2012, tăng 14% so cùng kỳ năm ngoái.
Hãng AFP dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/7 cho biết ngành công nghiệp quốc phòng nước này đã xuất khẩu vũ khí trị giá 6,5 tỷ USD trong nửa đầu năm 2012, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hoạt động xuất khẩu vũ khí của Nga, tăng trưởng đều đặn trong những năm gần đây, hiện đang bị giám sát chặt chẽ trong bối cảnh phương Tây và Liên đoàn Arập (AL) yêu cầu Mátxcơva ngừng hợp tác quân sự với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, quốc gia đang chìm đắm trong bạo lực đã cướp đi sinh mạng của hơn 15.000 người trong suốt 16 tháng qua.

Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh rằng Nga "luôn thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ theo cam kết", song không đề cập cụ thể tới Syria.

Phát biểu trên truyền hình, ông Putin chỉ rõ "hoạt động xuất khẩu của ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã vượt 6,5 tỷ USD", các hợp đồng bán vũ khí đã tăng gấp đôi trong hai năm qua và tăng 14% so với sáu tháng đầu năm 2011.

Từ đầu năm tới nay, Mátxcơva đã ký các hợp đồng xuất khẩu vũ khí mới trị giá 5,7 tỷ USD, tăng 2,4 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2011.

Tổng thống Putin cho biết Nga bán vũ khí cho tổng cộng 55 nước và khẳng định buôn bán vũ khí là một "thước đo hiệu quả trong việc thúc đẩy các lợi ích quốc gia của Nga, cả về chính trị và kinh tế"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục