Tổng thống Nga yêu cầu tăng cường tiềm lực hạt nhân quân sự

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra chỉ thị tăng cường lực lượng hạt nhân chiến lược của nước này bằng cách củng cố các tổ hợp tên lửa có khả năng đối phó với bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào.
Tổng thống Nga yêu cầu tăng cường tiềm lực hạt nhân quân sự ảnh 1Hệ thống tên lửa đất đối không Buk-M2 của quân đội Nga tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng ở thủ đô Moskva ngày 9/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra chỉ thị tăng cường lực lượng hạt nhân chiến lược của nước này bằng cách củng cố các tổ hợp tên lửa có khả năng đối phó với bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào hiện nay và trong tương lai.

Phát biểu ngày 22/12 tại cuộc họp của ban lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga, Tổng Tư lệnh tối cao Các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga yêu cầu tập trung giải quyết các vấn đề then chốt, trong đó cần củng cố tiềm lực chiến đấu của các lực lượng hạt nhân chiến lược, trước hết là các tổ hợp tên lửa có khả năng đối phó với các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện nay và trong tương lai.

Tổng thống Putin cho rằng các lực lượng phi hạt nhân chiến lược cũng cần phải được tăng cường về chất lượng để có thể vô hiệu hóa mọi mối đe dọa quân sự đối với Nga.

Ngoài ra, ông nhấn mạnh cần phải bảo đảm sự phát triển cân bằng đối với tất cả các quân chủng và binh chủng, tiếp tục chế tạo các loại vũ khí có độ chính xác cao, các thiết bị liên lạc, thăm dò và điều khiển hiện đại.

Người đứng đầu nước Nga khẳng định hiện nay Nga mạnh hơn các đối thủ tiềm tàng, song vẫn cảnh báo quân đội Nga không được suy yếu và mất cảnh giác.

Trong nhiều năm qua, Nga đã tăng đáng kể khả năng phòng thủ của nước này, nhưng ông Putin nhấn mạnh điều đó không có nghĩa là đủ.

Moskva cần làm nhiều hơn nữa nhằm củng cố lực lượng hạt nhân và tăng cường hệ thống phát hiện sớm tấn công bằng tên lửa, trong khi đó lực lượng Không quân vẫn cần hoạt động trên biển nhiều hơn nữa, Lục quân cần cải thiện các hệ thống do thám và liên lạc.

Tổng thống Putin yêu cầu theo dõi sát sao mọi thay đổi trong cán cân lực lượng dọc biên giới Nga và tình hình chính trị-quân sự trên thế giới nhằm kịp thời đưa ra giải pháp vô hiệu hóa các mối đe dọa tiềm tàng nhằm vào Nga.

Ông cũng ra lệnh áp dụng các chương trình huấn luyện binh sỹ mới nhất vì cho rằng công tác bảo đảm trật tự xã hội sẽ được duy trì ở mức cao.

Đề cập đến tình hình Syria, Tổng thống Putin nhấn mạnh nhờ có sự hỗ trợ của Không quân Nga, quân đội Syria đã thành công trong nhiều chiến dịch chống khủng bố tại quốc gia Trung Đông này.

Nga đã gửi gần 800 tấn thực phẩm và dược phẩm hỗ trợ nhân đạo đến Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục