Tổng thống Nga-Mỹ khẳng định mong muốn bình thường hóa quan hệ

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cùng quan tâm tới việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.
Tổng thống Nga-Mỹ khẳng định mong muốn bình thường hóa quan hệ ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AFP)

Tờ Thời báo New York đưa tin, ngày 20/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cùng quan tâm tới việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau Hội nghị Cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Peru, Tổng thống Putin tuyên bố Tổng thống đắc cử Mỹ Trump “đã tái khẳng định ý định bình thường hóa quan hệ với Nga” trong cuộc điện đàm gần đây giữa hai người và ông Putin cũng bày tỏ “mong muốn tương tự.".

Ông Putin cho biết thêm có sự khác biệt lớn giữa “những tuyên bố trước bầu cử và chính sách thực tế” tại hầu hết các quốc gia, và cần phải chờ xem Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump xử lý thành công những thách thức của nước này như thế nào.

Tổng thống Putin cũng có bình luận về cuộc thảo luận ngắn với Tổng thống sắp mãn nhiệm Mỹ Barack Obama trước đó cùng ngày. Theo ông Putin, hai nhà lãnh đạo đều thừa nhận rất khó để Mỹ-Nga đối thoại, đồng thời bày tỏ vui mừng nếu ông Obama tới Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục