Tổ chức chống chiến tranh ANSWER đã ra lời kêu gọi khẩn cấp tiến hành biểu tình ngay trước Nhà trắng (Phủ Tổng thống Mỹ) tại thủ đô Washington và nhiều thành phố lớn khác của Mỹ.
Sau khi Mỹ tiến hành tấn công vào thủ đô Caracas của Venezuela ngày 3/1, nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới đã đồng loạt lên tiếng phản đối, cho rằng hành động này vi phạm chủ quyền quốc gia và Hiến chương Liên hợp quốc.
Đảng Xã hội Thống nhất Venezuela (PSUV) cầm quyền của Tổng thống Nicolas Maduro đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra ngày 25/5, với gần 83% số phiếu bầu.
Tổng thống Nicolas Maduro cam kết các thành viên trong Nội các sẽ giúp đất nước “mở ra những con đường mới,” “đẩy nhanh những thay đổi mà nhân dân (Venezuela) cần có."
Tòa án Công lý tối cao Venezuela cho biết cựu ứng cử viên Tổng thống Edmundo González Urrutia đã không có mặt tại tòa và không đưa ra được bất cứ bằng chứng nào liên quan đến gian lận bầu cử.
Tổng thống Maduro đề nghị Tòa án Tối cao triệu tập các tổ chức liên quan để so sánh các bằng chứng và tiến hành đánh giá chuyên môn ở trình độ kỹ thuật cao nhất, qua đó chứng nhận kết quả bầu cử.
Venezuela sẽ không ký bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến bầu cử với phe đối lập chừng nào các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào nước này được dỡ bỏ.
Bà Figuera hiện đang sinh sống tại Tây Ban Nha và nhiệm vụ được phe đối lập đưa ra với nhân vật lãnh đạo mới này là thành lập một ủy ban có nhiệm vụ bảo vệ tài sản của Venezuela ở nước ngoài.
Venezuela đã trả tự do cho 7 công dân Mỹ đang bị giam giữ để đổi lấy quyết định tương tự dành cho 2 thành viên trong gia đình của Tổng thống Nicolas Maduro.
Tất cả các đối tượng tham gia vào âm mưu ám sát Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đều bị cáo buộc những tội danh như phản quốc, cố ý giết người bất thành, đánh bom tại sự kiện đông người, khủng bố.
Phát biểu trước những người ủng hộ tại trung tâm thủ đô Caracas, Tổng thống Nicolas Maduro nhấn mạnh cam kết của những người trẻ tuổi với tiến trình Bolivar.
Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua việc công nhận chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro là đại diện hợp pháp của nước Cộng hòa Bolivar Venezuela.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khẳng định các giải pháp lâu dài đối với những vấn đề của Venezuela cần phải dựa trên cơ sở hòa bình, thông qua các cuộc đối thoại chính trị.
Lực lượng cánh tả tại Venezuela khẳng định được sự đoàn kết và uy tín, trong bối cảnh một bộ phận cánh hữu cực đoan vẫn tiếp tục các kế hoạch chống phá mạnh mẽ.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã hoan nghênh tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng một thế giới đa cực.
Quốc hội lập hiến Venezuela đã thông qua nghị quyết ủng hộ Hội đồng Bầu cử Quốc gia (CNE) vừa mới được thành lập theo quyết định của Tòa án Tư pháp Tối cao (TSJ).
Các hoạt động kinh doanh, dịch vụ cũng được chia làm nhiều múi giờ khác nhau, trong đó ngành ngân hàng, xưởng sửa chữa và lĩnh vực xây dựng sẽ hoạt động từ 9 giờ đến 13 giờ.
Ngày 11/5, hai cố vấn của thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido ở Venezuela đã từ chức sau khi bị Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro cáo buộc dính líu đến một âm mưu "xâm lược" bất thành.