Tổng thống Nigeria đàm phán với phiến quân

Trong nỗ lực chấm dứt hoạt động nổi dậy của nhóm phiến quân chính vùng châu thổ Niger, Tổng thống Nigeria đã có buổi gặp thủ lĩnh MEND.

Tổng thống Nigeria Umaru Yar'Adua ngày 19/10 lần đầu tiên gặp thủ lĩnh Phong trào Giải phóng Châu thổ Niger (MEND), trong nỗ lực chấm dứt hoạt động nổi dậy bạo lực của nhóm phiến quân chính ở vùng châu thổ này.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Phủ Tổng thống, ông Segun Adeniyi cho biết thủ lĩnh của MEND Henry Okah đã đến Phủ Tổng thống theo lời mời của Tổng thống Yar'Adua và hai bên đã có cuộc trao đổi "rất hiệu quả".

Những tháng gần đây Chính phủ Nigeria đã tăng cường nỗ lực nhằm chấm dứt khủng hoảng tại vùng châu thổ Niger và đã ân xá vô điều kiện cho hàng nghìn tay súng nổi dậy.

Nhờ lệnh ân xá này, ông Okah đã được trả tự do hồi tháng bảy sau hai năm ngồi tù vì tội mưu phản và buôn lậu súng.

Tuy nhiên, ngay sau khi Tổng thống Yar'Adua công bố ân xá, ngày 16/10, MEND đe dọa tiến hành "cuộc chiến dầu mỏ" khi thỏa thuận ngừng bắn đơn phương hết hiệu lực, dù các thủ lĩnh chủ chốt của tổ chức này chấp nhận hạ vũ khí để hưởng ân xá.

MEND đã đề nghị ngừng bắn hồi tháng bảy nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán với chính phủ và đã thành lập một ủy ban để đàm phán, song kể từ đó, chưa có cuộc đàm phán chính thức nào diễn ra. Cuộc gặp ngày 19/10 là đối thoại trực tiếp và công khai đầu tiên giữa lực lượng này với Tổng thống Yar'Adua.

Theo tờ Thời báo Tài chính (Anh), Chính phủ Nigeria dự định trích lại 10% nguồn thu từ dầu mỏ khai thác tại khu vực châu thổ Niger cho người dân ở địa phương này.

Báo trên cho rằng kế hoạch này, nếu được Quốc hội Nigeria thông qua, sẽ mở ra một giai đoạn mới trong những nỗ lực của chính phủ tìm kiếm một nền hòa bình lâu dài tại khu vực khai thác dầu mỏ chủ chốt ở nước này.

Các cuộc tấn công bạo lực của MEND nhằm đòi quyền kiểm soát nguồn thu từ dầu ở vùng châu thổ Niger đã làm giảm nghiêm trọng sản lượng dầu của quốc gia xuất khẩu dầu lớn thứ tám thế giới này, từ mức 2,6 triệu thùng vào năm 2006 xuống còn 1,7 triệu thùng hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục