Tổng thống Obama đề cử đại sứ Mỹ đầu tiên tại Somalia kể từ 1991

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề cử bà Katherine Dhanani, một nhà ngoại giao kỳ cựu dày dạn kinh nghiệm về các vấn đề châu Phi, làm đại sứ đầu tiên của Mỹ tại Somalia kể từ năm 1991.
Tổng thống Obama đề cử đại sứ Mỹ đầu tiên tại Somalia kể từ 1991 ảnh 1Bà Katherine Dhanani được để cử làm Đại sứ Mỹ tại Somalia. (Nguồn: AFP)

AFP đưa tin, ngày 24/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề cử bà Katherine Dhanani, một nhà ngoại giao kỳ cựu dày dạn kinh nghiệm về các vấn đề châu Phi, làm đại sứ đầu tiên của Mỹ tại Somalia kể từ năm 1991, thời điểm quan hệ hai nước xấu đi do các thủ lĩnh bộ tộc đối địch kiểm soát quốc gia này.

Dự kiến, Thượng viện Mỹ sẽ chấp thuận đề cử trên của ông Obama.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã hoan nghênh động thái này, coi đây là bước đi "lịch sử" và là "dấu hiệu của một mối quan hệ song phương sâu sắc hơn" sau khi mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2013.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết nếu được thông qua, Dhanani sẽ trở thành người đứng đầu phái bộ ngoại giao Mỹ tại Somalia hiện đang đặt tại Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Nairobi của Kenya. Bà nhấn mạnh: "Nếu điều kiện an ninh cho phép, chúng tôi muốn tăng cường hiện diện ngoại giao tại Somalia và cuối cùng sẽ mở lại Đại sứ quán Mỹ tại Mogadishu."

Chương đen tối nhất trong quan hệ Mỹ-Somalia là vào năm 1993, thời điểm người Mỹ bị ám ảnh với cảnh tượng các thi thể binh sỹ Mỹ bị kéo lê trên đường phố ở thủ đô Mogadishu sau khi phiến quân ở Somalia bắn hạ hai trực thăng Black Hawk, làm 18 người Mỹ thiệt mạng và 80 người bị thương.

Chính phủ Somalia giành lại quyền lực vào tháng 8/2012 và là chính quyền đầu tiên tại quốc gia châu Phi này được quốc tế công nhận kể từ khi chế độ theo đường lối cứng rắn sụp đổ năm 1991.

Hàng tỷ USD viện trợ nước ngoài đã được đổ vào để tái thiết quốc gia vùng Sừng châu Phi này. Mỹ đã công nhận chính phủ mới tại Somalia từ tháng 1/2013./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục