Tổng thống Obama đọc Thông điệp liên bang

Thông điệp liên bang đầu tiên sau một năm cầm quyền của Tổng thống Barack Obama đặt trọng tâm vào vấn đề kinh tế.
Ngày 27/1, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đọc Thông điệp liên bang năm 2010 trước phiên họp toàn thể của Quốc hội.

Thông điệp liên bang đầu tiên sau một năm cầm quyền của ông Obama đặt trọng tâm vào vấn đề kinh tế, trong đó giảm thất nghiệp, bảo vệ công ăn việc làm cho người Mỹ và giảm thâm hụt ngân sách là những ưu tiên hàng đầu của ông trong năm thứ hai của nhiệm kỳ.

Tổng thống Obama đã tranh thủ cơ hội đọc thông điệp liên bang để bảo vệ những chính sách trong năm qua. Ông nhấn mạnh "cơn bão tồi tệ nhất đã qua", đánh giá cao nỗ lực của chính quyền trong năm 2009 với việc đã bảo vệ hoặc tạo ra thêm 2 triệu việc làm mới. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận hậu quả của cuộc khủng hoảng vẫn còn nặng nề.

Trong bối cảnh nước Mỹ đang vật lộn với tỷ lệ thất nghiệp tăng tới mức hai con số suốt trong năm 2009 và ngân sách liên bang thâm hụt kỷ lục 1.400 tỷ USD, thông điệp liên bang lần đầu tiên này của Tổng thống Obama đã tập trung vào những mối quan tâm nhất của cử tri Mỹ hiện nay, như việc làm, giá cả nhiên liệu tăng và tiết kiệm. Ông kêu gọi Quốc hội sớm thông qua một dự luật về việc làm, nhằm tạo ra một khung pháp lý để bảo vệ việc làm và chống thất nghiệp.

Diễn văn của ông Obama cũng nhấn mạnh đến các đề xuất mới hướng tới tầng lớp trung lưu đang gặp nhiều khó khăn như gia hạn chương trình miễn giảm thuế, tăng hỗ trợ chăm sóc trẻ em và tăng tiết kiệm lương hưu.

Đối với kế hoạch cải tổ y tế đầy tham vọng, một trong những ưu tiên đối nội cao nhất, hiện chưa được quốc hội lưỡng viện thống nhất về nội dung, ông Obama thừa nhận tranh cãi kéo dài làm nảy sinh nhiều ý kiến phản đối, song sắp tới sẽ đẩy nhanh tiến trình thông qua và ký dự luật cải cách hệ thống bảo hiểm y tế.

Tổng thống Obama tuyên bố để bảo vệ nền kinh tế, Mỹ sẽ tiếp tục công cuộc cải cách hệ thống điều phối tài chính và giải quyết nghiêm túc các vấn đề đang cản trở nền kinh tế Mỹ tăng trưởng. Bên cạnh đó, ông Obama cho biết sẽ sử dụng 30 tỷ USD từ quỹ cứu trợ tài chính Phố Wall mà các ngân hàng đã trả để giúp bình ổn các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vẫn đang bị ảnh hưởng từ "bão" tài chính. Ông Obama cũng cam kết nỗ lực hết sức để tăng gấp đôi kim ngạch xuất khẩu của Mỹ trong 5 năm tới, theo đó có thể tạo ra được 2 triệu việc làm mới.

Cũng trong diễn văn này, Tổng thống Mỹ đã đề xuất tạm ngừng trong vòng 3 năm các khoản chi tiêu cho một số chương trình của chính phủ và ấn định con số 20 tỷ USD trong quỹ ngân sách năm tới. Ông cho biết sẽ không tiếp tục cắt giảm thuế cho các công ty dầu mỏ, các nhà quản lý ngân sách và những đối tượng có thu nhập hơn 250.000 USD/năm. Ông kêu gọi nước Mỹ cần có những bước đi ý nghĩa nhằm kiềm chế vay nợ và cho biết sẽ thúc đẩy thông qua một điều luật tại Quốc hội nhằm giảm bớt thâm hụt ngân sách liên bang.

Về chính sách đối ngoại, trong thông điệp liên bang năm nay, Tổng thống Obama chỉ điểm qua một số nét chính, đặc biệt là các vấn đề "nóng", như cuộc chiến ở Afghanistan, Iraq, vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và Iran.

Tổng thống Obama cảnh báo các nhà lãnh đạo Iran sẽ phải đối mặt với "những hậu quả ngày càng tăng" nếu vẫn phớt lờ những bổn phận quốc tế về chương trình hạt nhân của nước này.

Về vấn đề Iraq, ông Obama lạc quan tuyên bố cuộc chiến này sẽ kết thúc và toàn bộ binh lính Mỹ sẽ trở về nước. Ông cam kết hỗ trợ Iraq tổ chức bầu cử và trở thành đối tác thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng ở khu vực. Về cuộc chiến Afghanistan, Tổng thống Obama nhận định rằng những ngày khó khăn "đang chờ đợi ở phía trước", song ông vẫn tin tưởng vào sự thành công tại chiến trường này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục