Tổng thống Obama đã đánh giá cao những lợi ích cũng như vai trò của Hiệpước An ninh Mỹ-Nhật đối với sự thịnh vượng và an ninh khu vực.
Ông nêu rõ quan hệ đồng minh này được xây dựng dựa trên "những giá trịchung" và "lợi ích chung về hòa bình và an ninh".
Tổng thống Obama nhấn mạnh cam kết của Mỹ đối với an ninh Nhật Bản làkhông thay đổi và sự hợp tác giữa hai nước cùng đối phó với những thách thứcchung là một phần then chốt trong sự can dự của Mỹ và Nhật Bản với thế giới.
Theo ông, Washington và Tokyo cần đổi mới liên minh trong thế kỷ 21 vàtăng cường quan hệ hữu nghị cũng như các mục tiêu chung đã liên kết hai nước.
Trước đó, cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama cũng có bài phátbiểu khẳng định Tokyo sẽ phối hợp với Washington nhằm làm sâu sắc hơn quan hệđồng minh giữa hai nước và hoàn thiện "bức tranh mới" về mối quan hệ này trongnăm 2010.
Nhà lãnh đạo Nhật Bản bày tỏ hy vọng sự hợp tác giữa hai nước được tăngcường nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu, trong đó có cuộc chiến chống biếnđổi khí hậu.
Ông đồng thời khẳng định quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ là “vô cùng cần thiết”không chỉ đối với Tokyo mà đối với cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cùng các thành viên trong Ủy ban Tham vấnAn ninh Mỹ-Nhật (SCC, gồm ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng hai nước) ngày19/1 đã ra tuyên bố chung khẳng định liên minh Mỹ-Nhật đóng một vai trò khôngthể thiếu trong việc đảm bảo thịnh vượng và an ninh cho cả Mỹ và Nhật Bản, cũngnhư hòa bình và ổn định trong khu vực.
Tuyên bố nêu rõ các thỏa thuận an ninh giữa hai nước đã giúp tăng cườnghợp tác trong một số vấn đề của khu vực và quốc tế cũng như thúc đẩy sự thịnhvượng ở châu Á-Thái Bình Dương.
Các thành viên SCC cũng tái khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ nhằm đốiphó với các mối đe dọa toàn cầu, nỗ lực ngăn chặn phổ biến các loại vũ khí giếtngười hàng loạt, thúc đẩy hòa bình và an ninh trong một thế giới không có vũ khíhạt nhân, đồng thời duy trì khả năng răn đe cần thiết cũng như đẩy mạnh cuộcchiến chống khủng bố toàn cầu.
Hiệp ước An ninh mà Nhật Bản và Mỹ ký ngày 19/1/1960 làm rõ trách nhiệmcủa Washington trong việc bảo vệ Tokyo nếu nước này bị tấn công quân sự, đồngthời cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự ở Nhật Bản./.