Tổng thống Obama vận động đăng cai World Cup

Tổng thống Obama đã bày tỏ mong muốn FIFA và cá nhân Chủ tịch Blatter sẽ ủng hộ Mỹ đăng cai World Cup 2018 hoặc World Cup 2022.
Trong một động thái nhằm vận động để Mỹ được đăng cai Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup), ngày 28/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tiếp Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá quốc tế (FIFA) Sepp Blatter, đang ở thăm và làm việc tại Washington.

Tổng thống Obama đã bày tỏ mong muốn FIFA cũng như cá nhân Chủ tịch Blatter sẽ ủng hộ để Mỹ giành quyền đăng cai World Cup 2018 hoặc World Cup 2022.

Ông Obama khẳng định nước Mỹ sẽ làm tốt công tác chuẩn bị và những công việc có liên quan để Ban chấp hành FIFA cùng các nước thành viên tổ chức này thấy rõ Mỹ xứng đáng được một lần nữa đăng cai World Cup.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh nếu giành được vinh dự nói trên, nước Mỹ sẽ làm hết sức mình để tổ chức thành công một World Cup của thế kỷ mới.

Nhân dịp này, ông Obama cũng đã nhận lời mời của Chủ tịch FIFA tham dự lễ khai mạc World Cup 2010 tại Nam Phi.

Ông Blatter đã tặng Tổng thống Obama trái bóng thi đấu trong trận chung kết Cúp Liên lục địa 2009 (Confederation Cup) - giải đấu đã đánh dấu sự kiện lần đầu tiên đội tuyển Mỹ lọt được vào trận chung kết.

Mặc dù chịu thua 2-3 trước đội Brazil, nhưng đội tuyển Mỹ được đánh giá là đội chơi tiến bộ nhất và có hàng tiền đạo hay nhất Giải (tổ chức ở Nam Phi tháng 6 vừa qua).

Theo FIFA, đến nay đã có 11 nước tuyên bố xin đăng cai World Cup 2018 hoặc World Cup 2022, trong đó có Mỹ, cặp Hà Lan-Bỉ và cặp Bồ Đào Nha-Tây Ban Nha./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục