Tổng thống Palestine cáo buộc Israel tiến hành diệt chủng

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã cáo buộc Israel tiến hành cuộc chiến diệt chủng trong cuộc xung đột kéo dài 50 ngày vừa qua ở Gaza.
Tổng thống Palestine cáo buộc Israel tiến hành diệt chủng ảnh 1Cột khói bốc cao ở Gaza sau đợt không kích của Israel hôm 13/7 (Nguồn: AFP)

Tho AP, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã cáo buộc Israel tiến hành cuộc chiến diệt chủng trong cuộc xung đột kéo dài 50 ngày vừa qua ở Gaza, nhưng lại không tuyên bố sẽ tìm cách buộc tội Israel phạm tội ác chiến tranh tại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). 


Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 26/9, ông Abbas đồng thời cho biết sẽ tìm kiếm một nghị quyết của LHQ đặt ra thời hạn chót cho Israel rút khỏi các vùng đất Palestine bị chiếm giữ trong cuộc chiến năm 1967. Tuy nhiên, ông không đưa ra thời hạn chót cho Israel chấm dứt sự chiếm đóng.

Các phụ tá của nhà lãnh đạo này trước đó cho biết ông Abbas sẽ tìm kiếm một khung thời gian 3 năm để Israel chấm dứt sự chiếm đóng. Theo họ, nếu LHQ bác bỏ đề nghị này của Palestine, ông Abbas sẽ tìm kiếm quy chế thành viên của Palestine tại các cơ quan quốc tế, kể cả ICC./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục