Tổng thống Palestine công du khu vực và châu Âu

Chuyến công du các nước khu vực và châu Âu của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nhằm nối lại tiến trình đàm phán hòa bình Trung Đông.
Ngày 28/8, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã bắt đầu chuyến công du một loạt nước khu vực và châu Âu nhằm trao đổi với lãnh đạo các nước về quan điểm của Palestine trong việc nối lại tiến trình đàm phán vốn đang bị đình trệ với Israel, đồng thời thảo luận các biện pháp thúc đẩy hòa bình Trung Đông.

Chuyến thăm này được thực hiện trong bối cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng vừa có chuyến công du châu Âu.

Mở đầu chuyến đi, ông  Abbas đã đến Jordan, hội đàm với Quốc vương Abdullah II. Sau Jordan, ông Áp-bát dự kiến sẽ thăm Qatar, Lybia, Tây Ban Nha, Pháp và Ai Cập.

Cùng ngày, các nguồn tin Palestine cho biết Tổng thống Abbas sẽ không gặp Thủ tướng Israel Netanyahu cho tới khi Israel ngừng hoàn toàn hoạt động xây dựng các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi có tin nói rằng các nỗ lực đang được thực thi để tổ chức một cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Abbas, Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Mỹ Barack Obama tại New York bên lề khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng tới./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục