Tổng thống Palestine đề xuất thời gian cho hòa đàm với Israel

Tổng thống Palestine tuyên bố sẽ đưa ra một khung thời gian mới cho cuộc hòa đàm với Israel khi ông phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới tại Liên hợp quốc ngày 26/9 tới.
Tổng thống Palestine đề xuất thời gian cho hòa đàm với Israel ảnh 1Tổng thống Palestin Mahmud Abbas. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Tổng thống Palestine Mahmud Abbas ngày 22/9 tuyên bố sẽ đưa ra một khung thời gian mới cho cuộc hòa đàm với Israel khi ông phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới tại Liên hợp quốc vào ngày 26/9 tới.

Phát biểu trước các cử tọa ở New York, ông Abbas nói: “Hôm nay, tôi nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng hãy chấm dứt chiếm đóng và kiến tạo hòa bình. Cộng đồng quốc tế có trách nhiệm bảo vệ người dân của chúng tôi, những người đang sống trong nỗi khiếp sợ bắt nguồn từ những người định cư, một đạo quân chiếm đóng… Tuần này, tôi sẽ đề xuất với Liên hợp quốc một khung thời gian mới cho cuộc hòa đàm.”

Các quan chức cấp cao Palestine nói rằng Tổng thống Abbas dự định đề xuất một thời hạn chót 3 năm để chấm dứt sự chiếm đóng của Israel và thành lập một nhà nước Palestine.

Cuộc hòa đàm mới nhất do Ngoại trưởng Mỹ John Kerry dẫn dắt đã đổ vỡ hồi tháng 4 trong sự cáo buộc lẫn nhau từ cả 2 phía./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục