Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas công du Bangladesh

Chuyến thăm nhằm thúc đẩy các mối quan hệ song phương thông qua việc tham gia nhiều hơn nữa các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại.
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas công du Bangladesh ảnh 1Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã đến Bangladesh ngày 1/2, bắt đầu chuyến công du kéo dài 3 ngày.

Đây là chuyến công du đầu tiên của nhà lãnh đạo Palestine tới quốc gia Nam Á này.

Theo các nguồn tin ngoại giao, chuyến thăm nhằm thúc đẩy các mối quan hệ song phương thông qua việc tham gia nhiều hơn nữa các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại.

Dự kiến ông Abbas sẽ gặp Tổng thống nước chủ nhà Abdul Hamid và lãnh đạo phe đối lập tại Quốc hội Bangladesh Raushan Ershad.

Ông cũng sẽ có cuộc đối thoại chính thức với Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina.

Các nguồn tin nêu rõ hai bên sẽ thảo luận các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế.

Cụ thể, hai bên dự kiến thảo luận về mối quan hệ trong các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, điện và hợp tác tình báo trong tương lai.

Ngoài ra, hai nước dự kiến ký kết một Bản ghi nhớ về việc thành lập một ủy ban chung cấp ngoại giao.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm Pakistan kéo dài 3 ngày, Tổng thống Abbas ngày 31/1 đã hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Mamnoon Hussain và Thủ tướng Nawaz Sharif.

Trong một thông cáo báo chí chung, hai bên nhấn mạnh “hòa bình lâu dài ở Trung Đông không thể đạt được mà không có giải pháp công bằng cho tranh chấp Palestine và Israel.”

Hai bên kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc yêu cầu Israel chấm dứt việc xây dựng các khu định cư ở Bờ Tây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục