Tổng thống Palestine thăm "tạm biệt" Tổng thống Bush

Tổng thống Palestine Mahmud Abbas ngày 18/12 đã tới Washington trong chuyến thăm tạm biệt Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm George W.Bush.

Tổng thống Palestine Mahmud Abbas ngày 18/12 đã tới Washington trong chuyến thăm tạm biệt Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm George W.Bush.

Dự kiến Tổng thống
Abbas sẽ gặp ông Bush tại Phòng Bầu dục rạng sáng 20/12 (giờ Việt Nam) sau khi hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice.

Chuyến thăm của Tổng thống
Abbas diễn ra trong bối cảnh Palestine và Israel đã không thể đạt được mục tiêu về một thỏa thuận hòa bình Trung Đông vào cuối năm nay.

Trước đó, các cuộc đàm phán hòa bình sau 7 năm gián đoạn đã được tái khởi động vào tháng 11/2007 tại Annapolis (Mỹ) dưới sự bảo trợ của Mỹ, tuy nhiên hai bên đã thất bại trong việc tạo ra bước đột phá đối với những vấn đề cốt lõi.


Thất bại này cũng đã khiến ông
Bush, Tổng thống Mỹ đầu tiên ủng hộ thành lập một nhà nước Palestine và coi vấn đề hòa bình tại Trung Đông là một ưu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của ông, phải rời nhiệm sở mà không đạt được tiến triển nào trong vấn đề này.

Cũng trong chuyến thăm Mỹ, Tổng thống
Abbas bày tỏ hy vọng sẽ nhận được cam kết từ chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama tiếp tục theo đuổi tiến trình hòa bình tại Trung Đông.

Ngoài ra, ông
Abbas cũng hi vọng nhận được sự ủng hộ từ nhà lãnh đạo mới của Israel  sau cuộc bầu cử thủ tướng dự kiến vào ngày 10/2/2009.

Các cuộc gặp tại Nhà Trắng của Tổng thống
Abbas cũng trùng khớp với thời điểm kết thúc một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và phong trào nổi dậy Hamas, dẫn đến nhiều quan ngại cho rằng sẽ bùng phát một làn sóng bạo lực mới.

Tổng thống
Abbas đã kêu gọi tiếp tục gia hạn thỏa thuận ngừng bắn này, và cho biết sẽ thảo luận về tình hình hiện nay tại vùng lãnh thổ Palestine trong cuộc hội đàm với Tổng thống Bush.

Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 16/10 đã thông qua một bản dự thảo nghị quyết do Mỹ-Nga đề xuất theo đó kêu gọi
PalestineIsrael "thực hiện đầy đủ nghĩa vụ... và kiềm chế trước bất cứ hành động nào có thể phá hoại niềm tin hoặc kết quả dự kiến của các cuộc đàm phán".

Theo kế hoạch, sau khi rời Mỹ, nhà lãnh đạo
Palestine sẽ tới Mátxcơva vào ngày 20/12 và lần đầu tiên có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Dmitry Medveded.

Nga hiện là một thành viên trong nhóm "Bộ Tứ" ngoại giao, gồm Liên minh châu Âu, Liên hợp quốc, Mỹ và Nga, về tiến trình hòa bình Trung Đông và dự kiến sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế về vấn đề này trong năm 2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục