Tổng thống Panama Varela đề xuất thành lập Quốc hội Lập hiến

Tổng thống Varela bắt đầu tiến trình tham vấn với dự kiến thành lập một trật tự hiến pháp mới cho đất nước, nhằm đạt được những thay đổi cơ bản theo yêu cầu của xã hội Panama.
Tổng thống Panama Varela đề xuất thành lập Quốc hội Lập hiến ảnh 1Tổng thống Juan Carlos Varela. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 6/5, Tổng thống Panama Juan Carlos Varela đã đưa ra đề xuất thăm dò sự đồng thuận giữa các nhóm chính trị khác nhau trong nước để đánh giá việc thành lập một Quốc hội Lập hiến nhằm sửa đổi Hiến pháp.

Trong bài phát biểu kêu gọi tổng tuyển cử tại quốc gia Trung Mỹ vào ngày 5/5/2019, Tổng thống Varela cho hay ông đã quyết định bắt đầu tiến trình tham vấn với dự kiến thành lập một trật tự hiến pháp mới cho đất nước, nhằm đạt được những thay đổi cơ bản theo yêu cầu của xã hội Panama.

[Tổng thống Panama bác bỏ cáo buộc nhận tiền từ Odebrecht]

Động thái này dựa trên điều 314 của Hiến pháp Panama, trong đó bao gồm khả năng chính phủ thực hiện cuộc triệu tập, mà sẽ phải được Quốc hội chấp thuận với đa số tuyệt đối hoặc ít nhất là 2/3 số đại biểu quốc hội.

Thông báo của Tổng thống Varela đã gây ra một loạt chỉ trích từ phe đối lập nước này bởi nếu được thông qua, tiến trình này sẽ sát ngày diễn ra cuộc tổng tuyển cử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục