Tổng thống Paraguay bổ nhiệm các thành viên nội các

Tổng thống đắc cử Paraguay Horacio Cartes đã công bố danh sách 11 bộ trưởng trong nhiệm kỳ của ông bắt đầu từ ngày 15/8 tới.
Tổng thống đắc cử Paraguay, Horacio Cartes, ngày 12/8 đã công bố danh sách 11 bộ trưởng sẽ đồng hành cùng ông trong nhiệm kỳ bắt đầu từ ngày 15/8 tới.

Trong số các thành viên nội các chủ chốt được ông Cartes bổ nhiệm có Bộ trưởng ngoại giao Eladio Loizaga, Bộ trưởng kinh tế Germán Rojas, và Bộ trưởng quốc phòng Bernardino Soto.

Ông Loizaga từng là Đại sứ của Paraguay tại Liên hợp quốc, còn ông Rojas đã có thời là Thống đốc Ngân hàng trung ương Paraguay. Hai nhân vật này tham gia nhóm chuyển giao chính quyền trong cương vị là những cố vấn chủ yếu của ông Cartes trong các vấn đề quốc tế và kinh tế.

[Mercosur đã đồng ý khôi phục thành viên Paraguay]

Tất cả các bộ trưởng được bổ nhiệm không phải là những người nổi bật về chính trị đảng phái. Ba trong số các bộ trưởng này là nữ. Theo nguồn tin báo chí, các thành viên khác của nội các sẽ được ông Cartes công bố trong những ngày tới.

Ông Cartes đắc cử trong cuộc bầu cử ngày 21/4 với 45% phiếu ủng hộ. Chiến thắng của ông đánh dấu sự trở lại cầm quyền của Đảng màu tại quốc gia với 6,6 triệu dân này. Đảng màu đã nắm quyền tại Paragoay 61 năm liên tục trước khi bị thất cử trước ứng cử viên cánh tả Fernando Lugo năm 2008.

Cùng ngày, phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng được bổ nhiệm Loizaga khẳng định Paraguay sẽ tăng cường quan hệ với các nước láng giềng trong khuôn khổ song phương và đa phương.

Việc chính phủ mới nhập chức sau cuộc bầu cử diễn ra một cách dân chủ đánh dấu việc Paraguay trở lại Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) và Liên minh các nước Nam Mỹ (Unasur), sau khi bị các tổ chức này đình chỉ tư cách thành viên sau vụ đảo chính nghị viện lật đổ ông Lugo tháng 6 năm ngoái.

Cho đến nay đã có năm tổng thống của các nước Unasur đã xác nhận dự lễ nhậm chức của ông Cartes là Argentina, Brazil, Chile, Peru và Uruguay./.

Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục