Tổng thống Peru bác cáo buộc nhận hối lộ của Odebrecht

Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski đã bác bỏ cáo buộc nhận hối lộ của tập đoàn xây dựng hàng đầu Brazil Odebrecht, sau khi một công tố viên ra lệnh điều tra ông này.
Tổng thống Peru bác cáo buộc nhận hối lộ của Odebrecht ảnh 1 Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski phát biểu tại cuộc họp ở Arequipa, Nam Peru. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 7/3, Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski đã bác bỏ cáo buộc nhận hối lộ của tập đoàn xây dựng hàng đầu Brazil Odebrecht, sau khi một công tố viên ra lệnh điều tra ông này.

Phát biểu với báo giới, ông Kuczynski tuyên bố điều này “hoàn toàn bịa đặt” và khẳng định sẽ không đề cập thêm tới vấn đề này.

Bên cạnh đó, ông Kuczynski cũng bác bỏ việc chính phủ và cơ quan tư pháp bất đồng về điều tra vụ bê bối của Odebrecht.

Cơ quan tư pháp Peru cũng yêu cầu điều tra Bộ trưởng Giao thông Martín Vizcarra vì tình nghi có liên quan tới vụ tham nhũng khổng lồ này. Thủ tướng Peru Fernando Zavala cùng nhiều quan chức trong thành phần chính phủ đã chỉ trích quyết định nói trên của cơ quan tư pháp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục