Tổng thống Peru bổ nhiệm thủ tướng mới

Ngày 11/10, Tổng thống Peru Alan García đã chọn chính trị gia cánh tả Yehude Simon, Chủ tịch Vùng Lambayeque, làm thủ tướng mới của quốc gia Nam Mỹ này.

Ngày 11/10, Tổng thống Peru Alan García đã chọn chính trị gia cánh tả Yehude Simon, Chủ tịch Vùng Lambayeque, làm thủ tướng mới của quốc gia Nam Mỹ này.

Quyết định trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống García chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Jorge del Castillo cùng toàn bộ nội các của ông này do áp lực từ dư luận và phe đối lập, xuất phát từ một vụ bê bối tham nhũng được phát giác hồi đầu tuần.

Theo các nhà phân tích, với sự lựa chọn mới này, Tổng thống García đang tìm kiếm một liên minh giữa chính phủ, doanh nghiệp và các đảng cánh tả để cùng vượt qua cuộc khủng hoảng, đồng thời đáp ứng những yêu sách đòi chính phủ phải chú ý hơn tới các địa phương.

Tân Thủ tướng Simon, 61 tuổi, đã từng bị bắt và kết án 20 năm tù vào năm 1992 do những cáo buộc ông có quan hệ với Phong trào cách mạng Tupac Amaru (MRTA), nhóm nổi dậy từng giành được ảnh hưởng đáng kể trong thập kỷ trước. Năm 2000, sau khi chính quyền của cựu Tổng thống Alberto Fujimori bị sụp đổ cũng do một bê bối tham nhũng, ông Simon đã được chính phủ mới ân xá và trả tự do.

Ông Simon cho biết ông sẽ giữ lại Bộ trưởng Kinh tế Luis Valdivieso để tiếp tục những nỗ lực chống khủng hoảng tài chính của chính phủ, cùng Ngoại trưởng José Antonio García Belaunde và nữ Bộ trưởng Thương mại Mercedes Aráoz.

Ông cũng tuyên bố sẽ đấu tranh tới cùng chống nạn tham nhũng và cho biết sẽ nhóm họp với những thủ lĩnh phe đối lập và lãnh đạo công đoàn để bàn những giải pháp cho các vấn đề hiện tại của quốc gia, trước khi có cuộc gặp với Tổng thống García để trình danh sách nội các mới vào ngày 12/10./. 

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục