Đòi Mỹ trả lại cổ vật

Tổng thống Peru đòi trường đại học Mỹ trả lại cổ vật

Tổng thống Peru đã dẫn đầu đoàn tuần hành gồm khoảng 2.000 người nhằm kêu gọi Đại học Yale của Mỹ trả lại các hiện vật khảo cổ.
Ngày 5/11, Tổng thống Peru Alan Garcia đã dẫn đầu đoàn tuần hành gồm khoảng 2.000 người nhằm kêu gọi Đại học Yale của Mỹ trả lại hàng nghìn hiện vật khảo cổ thuộc khu di tích Machu Picchu, cố đô nổi tiếng của đế chế Inca cổ đại.

Tổng thống Garcia khẳng định yêu cầu phục hồi di sản văn hóa này không chỉ nhận được sự ủng hộ của nhân dân Peru, mà còn từ nhiều học giả, chính trị gia và doanh nghiệp Mỹ. Cũng từ ngày 5/11, Lima đã thiết lập kênh tiếp xúc trực tiếp với Đại học Yale để thảo luận về quá trình hoàn trả cổ vật này.

Machu Picchu nằm tại phần giữa của rặng núi Andes, miền Nam Peru, và là thủ đô của vương quốc Inca vào thời kỳ hoàng kim nhất của đế chế này trong các thế kỷ XV và XVI. Nơi đây được coi là thánh địa của nền văn minh bản địa rực rỡ nhất tại Nam Mỹ và là kho tàng vô giá cho các nhà khảo cổ.

Với giá trị khảo cổ và kiến trúc độc đáo, khu di tích này được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Văn hóa thế giới năm 1983 và được bầu chọn là 1 trong 7 kỳ quan mới của thế giới vào năm 2007.

Năm 1911, học giả Mỹ Hiram Bingham - được coi là người khám phá giá trị khoa học của Machu Picchu - đã mượn hàng nghìn cổ vật gồm đồ tang lễ, thổ cẩm, đố sứ và hài cốt đưa về Đại học Yale với mục đích nghiên cứu.

Từ năm 2006, Chính phủ Peru đã có những bước đi để giành lại những di sản văn hóa này nhưng thất bại trong thỏa thuận ban đầu với Yale.

Tháng 12/2008, Lima đã đệ đơn kiện trường đại học trên nhưng hiện tòa án tại bang Connecticut, Mỹ, vẫn đang xem xét liệu quyền yêu cầu trao trả cổ vật của Chính phủ Peru có hợp lệ hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục