Tổng thống Pháp bàn về các vấn đề "nóng"

Tổng thống Pháp đã bày tỏ quan điểm về một loạt vấn đề "nóng" hiện nay như chống khủng bố, hòa bình Trung Đông, vấn đề hạt nhân của Iran.
Ngày 26/8, tại Paris, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã có cuộc gặp thường niên với đại sứ của Pháp ở các nước, trong đó ông bày tỏ quan điểm về một loạt vấn đề "nóng" trên thế giới như toàn cầu hóa, môi trường, chống khủng bố, hòa bình ở Trung Đông và vấn đề hạt nhân của Iran.

Trong bài diễn văn trước các đại sứ, Tổng thống Sarkozy nhắc lại lập trường lâu nay của ông, kêu gọi quản lý chặt hơn nền kinh tế toàn cầu trước khi diễn ra cuộc họp của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) ở Mỹ vào tháng 9 tới.

Theo ông, cuộc suy thoái kinh tế thế giới hiện nay cho thấy rõ thế giới đã có một nền kinh tế thị trường, nhưng lại thiếu cơ chế mang tính toàn cầu để quản lý thị trường này. Đó chính là lý do khiến tiến trình toàn cầu hóa bị trệch hướng.

Ông nhấn mạnh Pháp, cũng như mọi quốc gia trên thế giới, phải có trách nhiệm không để lặp lại tình trạng suy thoái kinh tế thế giới như hiện nay.

Ông Sarkozy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thế giới đi đến một thỏa thuận về chống biến đổi khí hậu tại hội nghị thượng đỉnh toàn cầu ở Copenhagen (Đan Mạch) vào cuối năm nay, đồng thời hối thúc thành lập một tổ chức toàn cầu duy nhất để giám sát việc thực hiện thỏa thuận này.

Về vấn đề chống khủng bố, ông Sarkozy cam kết Pháp sẽ dồn sức để hỗ trợ châu Phi đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ tổ chức khủng bố quốc tế Al Qaeda. Ông khẳng định Al Qaeda sẽ không thể tìm được nơi ẩn náu ở châu Phi với mục đích từ đó mở rộng hoạt động sang các khu vực lân cận, trong đó có Pháp.

Về tiến trình hòa bình Trung Đông, Tổng thống Pháp nhắc lại lời kêu gọi Israel ngừng các hoạt động xây dựng khu định cư ở các vùng lãnh thổ chiếm đóng của người Palestine, đồng thời khẳng định châu Âu ủng hộ cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Israel và Palestine vào mùa Thu này để khởi động vòng hòa đám mới.

Liên quan chương trình hạt nhân của Iran, ông Sarkozy cho rằng các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn chống Iran cần được thảo luận tại cuộc gặp của nhóm "P5+1" (gồm năm thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) ở New York (Mỹ) vào cuối tháng 9 tới, nếu Tehran không trả lời đề nghị của nhóm về việc ngừng làm giàu urani để đổi lấy các lợi ích thương mại.

Trước đó, tại cuộc họp báo chung ngày 25/8 ở London (Anh), Thủ tướng Anh Gordon Brown và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng cảnh báo sẽ hối thúc gói biện pháp trừng phạt thứ tư của Liên hợp quốc chống Iran nếu Tehran không hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) để giải quyết tranh cãi xung quanh chương trình hạt nhân của nước này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục