Tổng thống Pháp chỉ trích việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine

Theo AFP, Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 14/5 đã lên án những vụ vi phạm lệnh ngừng bắn “không thể chấp nhận được” ở miền Đông Ukraine.
Tổng thống Pháp chỉ trích việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine ảnh 1Tay súng ly khai gác gần thành phố Metalist, vùng miền đông Lugansk ngày 23/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 14/5 đã lên án những vụ vi phạm lệnh ngừng bắn “không thể chấp nhận được” ở miền Đông Ukraine.

Phát biểu với báo giới sau cuộc trao đổi ngắn với người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko tại Đức, ông Hollande nói: “Hiện có những vụ vi phạm lệnh ngừng bắn và đó là điều không thể chấp nhận được. Có rủi ro về cuộc bạo loạn mới và chúng tôi cần cảnh báo họ về điều đó.”

Tổng thống Pháp cho biết ông cũng đã nhắc ông Poroshenko rằng Kiev cũng cần “tôn trọng một vài điều kiện nhất định.”

Ông Hollande cũng nhấn mạnh Pháp muốn thấy thỏa thuận Minsk được thực thi đầy đủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục